Thứ năm, 23/12/2021, 10h51

5 phút thuộc bài – Ngày mai tươi sáng: Tấm lòng hiếu thảo của hai chị em vùng sâu

Sinh ra và lớn lên tại xã Đồng Hưu, huyện Yên Thế - nơi thuộc vùng sâu vùng xa của tỉnh Bắc Giang nhưng hai chị em Mai Phương và Phương Mai vẫn được bố mẹ tạo điều kiện để tiếp cận chương trình học “5 phút thuộc bài”. Như cá gặp nước, hai em không chỉ trở nên tự tin, tự lập và tiến bộ trong học tập mà còn thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ của mình để đạt được thành tích cao trong cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam.

Đôi cá nhỏ tung tăng ra biển lớn

Nguyễn Phương Mai (sinh năm 2011) và Nguyễn Mai Phương (sinh năm 2013) là hai gương mặt xuất sắc vượt qua gần 10.000 thí sinh trên cả nước giành giải thưởng cao tại cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam. Hai em cũng được chọn vào đội tuyển Mindmap quốc gia tham dự giải đấu thế giới vào 2022. Ít ai biết, đằng sau sự thành tích đáng nể này, Phương Mai và Mai Phương đã trải qua một quá trình cố gắng, vượt qua sự tự ti của những đứa trẻ nông thôn khi đứng trước một sân chơi lớn để tự tin thể hiện và tỏa sáng.

Phương Mai và Mai Phương trong những ngày đầu tiếp cận chương trình học “5 phút thuộc bài”

Anh Nguyễn Trọng Thăng (46 tuổi) – bố của hai em chia sẻ, hai vợ chồng anh đều là giáo viên trong xã Đồng Hưu. Vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, cả hai vợ chồng anh đều quay cuồng với các tiết giảng ở trường, ở trung tâm. Chính vì vậy, việc kèm cặp, đồng hành cùng con trong học tập khá ít ỏi. Thấy các con ngày một lớn, lượng kiến thức cần tiếp thu cũng một nhiều nhưng vì công việc quá bận rộn nên vợ chồng anh Thăng cũng khá chạnh lòng.

Dù với anh, hai bé vẫn phát triển bình thường như nhiều bạn bè bạn cùng trang lứa, nhưng lực học, khả năng giao tiếp, khả năng ngoại ngữ, khả năng thuyết trình… không có gì nổi trội. Mai Phương và Phương Mai không quá nhút nhát, rụt rè, nhưng vì sinh sống ở vùng quê xa xôi, hẻo lánh nên cũng không có môi trường nào khác để các con được thể hiện bản thân mình.

Thế nhưng, kể từ khi tham gia chương trình học “Siêu trí nhớ học đường: 5 phút thuộc bài” của thầy Nguyễn Phùng Phong, các con của anh đã có những bước phát triển vượt trội mà bản thân anh Thăng nhiều khi “không tin nổi”.

Hai chị em say mê học tập thông qua thực hiện các sơ đồ tư duy

“Chỉ mấy tháng được tiếp cận phương pháp học này nhưng tôi nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của hai con. Ai đã tìm hiểu chương trình học này chắc biết rõ, đây là phương pháp giúp các con có hứng thú học tập, học nhanh hơn, nhớ lâu hơn. Chương trình học cũng được chuyển ngữ qua tiếng Anh, vì vậy, mỗi ngày các con chỉ bỏ ra khoảng 10 – 15 phút học nhưng hiệu quả rất cao. Ngoài ra, thông qua các cuộc thi hàng tuần, các con có cơ hội thể hiện khả năng, năng lực của bản thân mình khi thực hiện sơ đồ tư duy theo chủ đề để thuyết trình.

Các con tôi say mê học, say mê thực hiện sơ đồ tư duy rồi tập thuyết trình, giảng bài và nhờ bố mẹ quay lại để gửi dự thi. Cứ như vậy, sau vài tuần đầu bỡ ngỡ, các con dần dần hoàn thiện, trở nên mạnh dạn, tự tin hơn rất nhiều. Tôi thực sự rất kinh ngạc với những gì các con thể hiện. Đúng là gặp phương pháp đúng thì đứa trẻ tệ cũng thành tài, phương pháp sai đứa trẻ tài cũng thành tệ. May mắn, các con tôi đã tiếp cận được đúng phương pháp học tập” – anh Thăng chia sẻ.

Một yếu tố khác khiến anh Thăng cực kỳ hài lòng, đó chính là thông qua chương trình học mà các bé tập được tính kiên nhẫn, cố gắng vươn lên, tự lập và tự biết cách sắp xếp thời gian trong ngày để học tập một cách khoa học và cải thiện rất nhiều về khả năng ngoại ngữ. Đồng thời, các bé biết sáng tạo, vận dụng phương pháp “5 phút thuộc bài” để cô đọng chương trình học nên hiểu bài nhanh, nắm bắt kiến thức rất chắc.

Món quà ý nghĩa từ lòng hiếu thảo

Trải qua nhiều tuần tham gia cuộc thi “5 phút thuộc bài”, Phương Mai và Mai Phương xuất sắc chiến thắng nhiều tuần và được có mặt ở vòng Bán kết cuộc thi Sơ Đồ Tư Duy – V.Mindmap Việt Nam 2021. Đây là cuộc thi lớn lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam, có sự tham gia của gần 10.000 thí sinh trên toàn quốc với hơn 28.000 bức vẽ mindmap được gửi về.

Tại cuộc thi này, hai chị em đã chứng minh được bản lĩnh, trí tuệ và khả năng thuyết trình của mình nên Mai Phương đã xuất sắc đạt giải cao nhất của khối lớp 3, còn chị gái Phương Mai đạt giải nhì của khối lớp 5.

Phương Mai và Mai Phương chụp hình lưu niệm cùng thầy Nguyễn Phùng Phong – Kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới.

Rất vui và tự hào với kết quả hai con đạt được trong cuộc thi, nhưng với anh Thăng, tấm lòng hiếu thảo của các con khiến anh vô cùng xúc động. Anh kể, trước ngày hai con vào TP.HCM dự thi Sơ đồ tư duy Việt Nam, bà nội của hai bé bị đau và phải thay 5 chiếc răng. Biết các con khó khăn nên bà tiếc tiền, cứ lần lữa không chịu đi thay răng. Thấy vậy, hai bé động viên bà và nói: “Chúng con sẽ nỗ lực hết sức trong cuộc thi để đạt giải cao, có tiền chữa răng cho bà”.

“Tưởng đó chỉ là lời động viên bà của hai đứa trẻ, nhưng khi kết quả chung kết cuộc thi Sơ đồ tư duy Việt Nam được công bố, Mai Phương ôm lấy tôi thủ thỉ: Bố ơi, chị em con đã có đủ tiền chữa răng cho bà rồi! Tôi vui lắm, vui vì thành tích của con, nhưng vui hơn cả là tấm lòng hiếu thảo mà con dành cho gia đình. Đây thật sự là món quà ý nghĩa, to lớn mà chúng tôi nhận được” – anh Thăng vui vẻ chia sẻ.

Mai Phương khoe thành quả

Anh Thăng cũng cho biết thêm, là một giáo viên, lại có trải nghiệm từ chính 2 con của mình nên anh rất hiểu và và thấy sự hiệu quả, hữu ích của phương pháp học này. Cũng vì vậy, anh luôn muốn lan tỏa để các phụ huynh khác có thể áp dụng, giúp con tiếp cận để việc học trở nên dễ dàng hơn, đỡ cực nhọc hơn.

T.D.V