Thứ bảy, 11/7/2020, 13h15

599 thí sinh tham gia chung kết Giải Lê Quý Đôn


Các thí sinh tham dự chung kết Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM năm học 2019-2020

Ngày 11-7, tại Trường Tiểu học Nguyễn Thái Sơn (Q.3, TP.HCM) đã diễn ra vòng chung kết Giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng TP.HCM năm học 2019-2020, với sự tham gia của 599 thí sinh.

Đây là những thí sinh có bài dự thi đầy đủ ở các kỳ, đạt điểm số cao, chữ viết đẹp được ban tổ chức chọn ra từ hơn 1 triệu bài dự thi đến từ hơn 220 trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh Cần Thơ, Tây Ninh, Đồng Nai…

Tại vòng chung kết, các thí sinh dự thi ở các môn: toán, tiếng Việt, đạo đức, tự nhiên xã hội, kĩ thuật, thủ công, mĩ thuật, khoa học, lịch sử, địa lí. Ấn tượng của ban tổ chức cũng như ban giám khảo đối với các thí sinh tham gia giải lần này chính là sự đầu tư, chăm chút kĩ lưỡng từng nét chữ, bài làm. Nhiều thí sinh gửi bài đầy đủ, trình bày đẹp suốt 12 kỳ, bắt buộc ban giám khảo phải chia nhiều nhóm chấm chéo, cân nhắc từng bài để chọn ra kết quả chính xác nhất.

Giải Lê Quý Đôn trên báo Nhi Đồng TP.HCM do Sở GD-ĐT TP.HCM và Báo Nhi Đồng TP.HCM phối hợp tổ chức nhằm giúp học sinh tiểu học hệ thống, áp dụng và mở rộng kiến thức đã và đang học trong nhà trường, cũng như khuyến khích các em có ý thức tự học và thi đua học tốt. Giải luôn nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo học sinh, thầy cô và phụ huynh.

So với vòng chung kết năm trước, các thí sinh tập trung tại sân trường để làm bài thi, năm nay các thí sinh được chia làm 2 ca làm bài thi trong các lớp học nhằm đảm bảo yêu cầu công tác phòng chống dịch Covid-19.

Song song với Giải Lê Quý Đôn trên Báo Nhi Đồng TP.HCM, Giải Lê Quý Đôn trên Báo Khăn Quàng Đỏ cũng vừa diễn ra vòng chung kết vào sáng 5-7. Giải này đã thu hút hơn 270 ngàn bài dự thi đến từ hơn 132 trường THCS, có 499 thí sinh làm bài xuất sắc bước vào vòng chung kết.

Dự kiến lễ phát thưởng và vinh danh thủ khoa diễn ra vào tháng 8-2020.

N.Trinh