Thứ hai, 20/7/2020, 14h25

9 trường đại học Anh phụ thuộc hơn 20% tổng thu học phí từ sinh viên Trung Quốc

Sinh viên Trung Quốc đóng góp hơn 1,7 tỷ bảng học phí cho các trường đại học ở Anh.

Theo Daily Mail, 9 trường đại học ở Anh với hơn 1/5 tổng doanh thu học phí dựa vào sinh viên Trung Quốc, đây được xem là con số đáng kinh ngạc. Các quan chức Anh đang chuẩn bị sẵn kế hoạch nhằm đối phó trước nguy cơ sẽ giảm 120.000 sinh viên Trung Quốc vào năm tới khi căng thẳng giữa hai nước tăng cao.

Ngày 19/7, Trung Quốc cũng cảnh báo sẽ trả đũa nhắm vào các doanh nghiệp Anh, sau khi London cấm Huawei trong hạ tầng mạng 5G của quốc gia này. 

Nhiều trường đại học Anh phụ thuộc vào học sinh từ sinh viên Trung Quốc.

Học phí nhiều trường đại học Anh phụ thuộc vào lượng lớn sinh viên Trung Quốc

Trong số sinh viên nước ngoài đang theo học ở các trường đại học tại Vương quốc Anh, Trung Quốc chiếm nhiều nhất 120.000 du học sinh, đóng góp hơn 1,7 tỷ bảng tiền học phí mỗi năm. Đại học College London đứng đầu danh sách các trường đại học có thu nhập cao nhất từ sinh viên Trung Quốc với mức 127 triệu bảng, tiếp theo là Đại học Manchester với 110 triệu bảng.

Tuy nhiên, xét về mức độ phụ thuộc vào sinh viên Trung Quốc trong tỷ lệ thu nhập học phí, Đại học Glasgow chiếm cao nhất 31%, theo sau là Đại học Liverpool với 29%, Đại học Sheffield đứng ở vị trí thứ ba với 26%.

Nick Hillman, Giám đốc Viện Chính sách Giáo dục Đại học, cho biết: "Không chỉ tài chính các trường bị đe dọa bởi sự rút tiền đầu tư của Trung Quốc. Điều nay còn buộc các trường phải cố gắng tự trả tiền cho các nghiên cứu, yếu tố giúp các trường đại học của chúng ta trở nên hấp dẫn”.

Trường đại học Anh có truyền thống lâu đời về phát minh sáng tạo cũng như nghiên cứu khoa học nổi tiếng bậc nhất thế giới.

Mối đe dọa rút vốn đầu tư của Trung Quốc vào nghiên cứu của các trường đại học nổi lên khi quan hệ Anh - Trung gia tăng căng thẳng từ đầu tháng 7. Theo Daily Mail, một quan chức chính phủ Trung Quốc cho biết hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Anh tại Bắc Kinh khả năng sẽ bị ảnh hưởng trong tình hình chính trị phức tạp này.

Ông Lưu Hiểu Minh, Đại sứ Trung Quốc tại Anh, tuần trước cảnh báo các doanh nghiệp Trung Quốc có thể rút khỏi Anh sau quyết định cấm Huawei. Ông nhấn mạnh cách chính phủ Anh đối xử với Huawei sẽ được các doanh nghiệp Trung Quốc khác theo dõi rất chặt chẽ và cho rằng quyết định này đã “phá hoại niềm tin giữa hai nước”. 

Theo Chung Thu Hương (theo Daily Mail)