Thứ năm, 20/2/2020, 22h00

Anh nói không với lao động nhập cư tay nghề thấp

Chính phủ Anh ngày 19.2 công bố hệ thống nhập cư mới dựa trên thang điểm, nhằm chấm dứt tình trạng lao động tay nghề thấp và không biết tiếng Anh vào nước này. 
Nhân công hái dâu tại một nông trại ở Anh /// Reuters
Nhân công hái dâu tại một nông trại ở Anh. Reuters
Theo tờ The Guardian, hệ thống mới sẽ gồm các thang điểm cho các kỹ năng, trình độ, lương hoặc ngành nghề cụ thể và chỉ cấp thị thực cho những người có đủ điểm.
Có hiệu lực từ ngày 1.1.2021, chính sách mới quy định mỗi lao động nước ngoài đủ điều kiện làm việc tại nước này phải đạt tối thiểu 70 điểm.
Chẳng hạn, ứng viên có thư mời làm việc với mức lương ít nhất 25.600 bảng (773 triệu đồng) sẽ nhận được tối đa 20 điểm.
Ứng viên cũng nhận được 20 điểm nếu đạt yêu cầu về tiếng Anh hoặc có “trình độ kỹ năng phù hợp”.
Thang điểm 10 hoặc 20 sẽ dành cho những người làm việc trong các ngành nghề mà Anh đang thiếu lao động hoặc có bằng tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau.
Theo Danh Toại/TNO