Thứ ba, 22/9/2020, 15h11

Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khoá XIV phải đảm bảo các tiêu chuẩn để đáp ứng cho thành phố trực thuộc...

Đó là thông tin do ông Lê Tấn Thủ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ trao đổi với báo chí tại buổi họp báo thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, do Ban Tuyên giáo (BTG) Thành uỷ tổ chức ngày 21-9-2020.


Toàn cảnh buổi họp báo 

Theo BTG Thành uỷ, Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tổ chức từ ngày 23-9-2020 đến ngày 25-9-2020, tại Hội trường  Thành uỷ Cần Thơ. Đại hội sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025. Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng, và dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP Cần Thơ khoá XIV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ TP Cần Thơ dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Có 418 đại biểu tham dự Đại hội, bao gồm: 347 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 52.828 đảng viên, và 71 đại biểu khách mời.


Ông Lê Tấn Thủ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ, thông tin về công tác nhân sự

Dù tình hình dịch bệnh Covid-19 có nhiều diễn biến phức tạp, phần nào ảnh hưởng đến tiến độ Đại hội và việc tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về dự thảo các văn kiện Đại hội, song, với tinh thần chủ động và quyết tâm cao, Tiểu ban Văn kiện thành phố đã vận dụng nhiều cách làm phù hợp để thông tin, chuyển tải Văn kiện đến các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ, trí thức, nhà khoa học, báo chí, văn nghệ sĩ, các chức sắc tôn giáo, dân tộc,…Nhìn chung, các ý kiến đóng góp rất xác thực, thẳng thắn, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tâm huyết của cán bộ, đảng viên và nhân dân.


Tiến sĩ Trần Việt Trường, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng BTG Thành uỷ, trao đổi về công tác thông tin, tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và trả lời những vấn đề do các cơ quan thông tấn đặt ra

Đến nay, toàn thành phố có hơn 500 công trình, phần việc đã hoàn thành và đang thực hiện để chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, với tổng kinh phí thực hiện hàng trăm tỷ đồng, từ nguồn ngân sách nhà nước và huy động toàn xã hội. Trong đó nổi bật là một số công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 như: Khởi công xây dựng cầu Trần Hoàng Na thuộc Dự án phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị, tổng kinh phí khoảng 791 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng đường 3/2, từ cầu Đầu Sấu đến cầu Cái Răng, khoảng 67 tỷ đồng; Dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thông thuộc quận Bình Thuỷ, kinh phí khoảng 114 tỷ đồng. Ngoài ra, việc triển khai các hoạt động trang trí đường phố, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, đang được các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng cường, tạo khí thế phấn khởi, là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại buổi họp báo, các đồng chí chủ trì đã giải đáp những vấn đề do đại diện các cơ quan thông tấn đặt ra. Riêng về công tác nhân sự, ông Lê Tấn Thủ, Trưởng ban Tổ chức Thành uỷ Cần Thơ, khẳng định: “Thành phố đã rà soát, qui hoạch, chuẩn bị các điều kiện để chuẩn bị nhân sự cho khoá mới, đảm bảo các tiêu chuẩn để đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc Trung ương, và tạo được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ. Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ khoá XIV phải đảm bảo 5 tiêu chuẩn, trong đó có vấn đề sức khoẻ; số thành viên nữ chiếm trên 15%, cán bộ trẻ dưới 40 tuổi chiếm trên 10%; Giảm 5% số Uỷ viên Ban chấp hành Đảng bộ so với nhiệm kỳ trước”.

Đan Phượng