Thứ sáu, 16/10/2020, 19h27

Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI dự kiến có 65 đồng chí

Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ TP.HCM khóa X đã trình danh sách 72 đồng chí để bầu 61 người vào BCH Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM phát biểu tại họp báo chiều 16-10. Ảnh: BTC

Thông tin này được ông Lê Văn Minh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM đưa ra tại buổi họp báo thông tin kết quả ngày làm việc thứ hai của Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra vào chiều 16-10.

Ông Lê Văn Minh cho biết, trong cơ cấu số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 có 65 Ủy viên BCH. Tuy nhiên, Đại hội biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên BCH Đảng bộ TP được Đại hội bầu là 61 đồng chí, khuyết 4 đồng chí, những vị trí khuyết sẽ được bổ sung sau Đại hội.

Thông tin cụ thể hơn, ông Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết việc giới thiệu nhân sự tham gia BCH Đảng bộ Khóa XI được thực hiện chặt chẽ theo quy trình, theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị. Việc chốt lại số lượng ủy viên tham gia BCH nhiệm kỳ XI đã được báo cáo Bộ Chính trị.

“Trong số 72 đồng chí do BCH khóa X trình danh sách, có 47 trường hợp được giới thiệu tái cử, 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu. Số lượng cơ cấu cán bộ nữ được giới thiệu là 13 đồng chí; tuổi trung bình của BCH khóa XI là 48,4 tuổi, trong đó có 7 đại biểu là cán bộ trẻ”, ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin.

Trả lời báo chí về việc biểu quyết 65 đồng chí nhưng chỉ bầu 61 đồng chí, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho rằng, hiện nay đang trong quá trình chuẩn bị thì những vị trí cơ cấu vẫn chưa đảm bảo được các tiêu chí cần thiết nên bị khuyết. Sau Đại hội sẽ có xem xét điều chuyển ở những nơi cần có cơ cấu BCH cho hợp lý.

Mặt khác, sau quá trình thảo luận tổ, phần đông các tổ thống nhất sự chuẩn bị phương án nhân sự mà BCH khóa X trình Đại hội. Tuy nhiên, cũng có những ý kiến cần xem xét tại Đại hội để thảo luận tiếp để đại biểu có khả năng đề cử hoặc ứng cử. Do vậy việc chốt danh sách lúc này chưa thực hiện được mà phải đợi Đại hội quyết định vào ngày mai (17-10).

Dự kiến sáng mai, Đại hội sẽ nghe Đoàn chủ tịch báo cáo những vấn đề quan trọng, cần tiếp thu, bổ sung vào Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội biểu quyết thông qua số lượng và danh sách bầu cử BCH Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu ban kiểm phiếu. Đồng thời tiến hành bầu BCH Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Buổi chiều, Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử BCH Đảng bộ TP khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ TP dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

N.Trinh