Thứ năm, 12/1/2023, 09h45

Báo chí Thái Lan: Việt Nam là đối thủ xứng tầm

Báo giới Thái Lan ví trận chung kết AFF Cup 2022 giữa tuyển Thái với tuyển Việt Nam là 'cuộc đấu trong mơ' để xác định ngôi số 1 của bóng đá Đông Nam Á.
Theo lịch, tuyển Thái Lan sẽ đá trận lượt đi chung kết trên sân Mỹ Đình vào 19 giờ 30 ngày 13.1, trước khi trở về sân nhà đón tiếp Việt Nam ở trận lượt về vào ngày 16.1. Tờ Siam Sport nhận định ĐKVĐ Thái Lan đang gặp thách thức lớn để kéo dài kỷ lục số lần đăng quang giải đấu hàng đầu Đông Nam Á lên con số 7. “Với việc đụng độ ở trận chung kết lần này, hai đội sẽ bước vào cuộc chiến mà người hâm mộ bóng đá 2 quốc gia đã chờ đợi suốt 14 năm qua.
Báo giới Thái Lan ví trận chung kết AFF Cup 2022 là “cuộc đấu trong mơ"
Đây là cuộc so tài xem đội nào là số 1 thực sự của bóng đá Đông Nam Á mà không cần phải quan tâm đến thứ hạng thế giới (Việt Nam đang đứng hạng 96 thế giới, còn Thái Lan hạng 111)”, theo tờ Siam Sport. Tờ báo này nhấn mạnh cuộc đối đầu lần này giữa tuyển Thái Lan và Việt Nam là “trận chung kết trong mơ” bởi 2 đội đang trở thành đối trọng lớn nhất của bóng đá khu vực trong nhiều năm qua và cùng có thành tích ấn tượng tại AFF Cup năm nay.
Sau 6 trận đấu ở AFF Cup 2022, “Voi chiến” đang có hàng công mạnh nhất với 16 bàn thắng, trong đó Teerasil Dangda đóng góp 6 bàn, dẫn đầu danh sách “Vua phá lưới”. Hàng thủ của Thái Lan chỉ xếp sau Việt Nam khi mới để thủng lưới 3 bàn. Hàng thủ tuyển Việt Nam đến nay vẫn chưa để thủng lưới bàn nào tại AFF Cup 2022 và hàng công của đội bóng HLV Park Hang-seo cũng chơi rất tốt với 14 bàn thắng, chỉ đứng sau Thái Lan. Cuộc so tài giữa Việt Nam và Thái Lan càng thú vị hơn với cuộc đua tranh giải Vua phá lưới giữa Dangda và Tiến Linh (5 bàn).
Trong khi đó, tờ Thai Rath nhận định tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang-seo thực sự là đối thủ xứng tầm của Thái Lan. Tờ báo này đặc biệt dành sự tôn trọng cho ông Park Hang-seo bởi trong 9 lần dẫn dắt tuyển quốc gia và U.23 Việt Nam đối đầu Thái Lan ở mọi đấu trường kể từ năm 2017 đến nay, nhà cầm quân Hàn Quốc đã có 4 trận thắng, 4 hòa và chỉ 1 lần thua. Theo Thai Rath, sức hút của trận chung kết AFF Cup 2022 càng lớn hơn bởi duyên nợ giữa 2 đội bóng. Thái Lan mới chỉ một lần gặp Việt Nam ở chung kết AFF Cup (năm 2008) và thua với tổng tỷ số 2 lượt trận là 2-3, nhưng ở cuộc đối đầu gần nhất tại giải này năm 2021, thầy trò HLV Park Hang-seo đã dừng bước trước “Voi chiến” ở bán kết với tỷ số chung cuộc 0-2 sau 2 lượt trận.
Theo tờ Matichon, đội bóng của HLV Mano Polking đặt mục tiêu vượt qua tuyển Việt Nam ở chung kết làm món quà năm mới ý nghĩa cho người hâm mộ, còn HLV Park Hang-seo khát khao lên ngôi để có lời chia tay trọn vẹn với bóng đá Việt Nam. Truyền thông Thái Lan cũng tự tin rằng khả năng cầm quân của HLV Polking có thể hóa giải lối chơi đầy sức mạnh tập thể của Việt Nam.
Theo phân tích của tờ Siam Sport, chiến lược gia người Đức gốc Brazil đã có những điều chỉnh hợp lý với sơ đồ 4-4-1-1 tại AFF Cup lần này trong bối cảnh vắng một số trụ cột, đặc biệt là tiền vệ Chanathip Songkrasin, người được xem là linh hồn của tuyển Thái Lan trong nhiều năm qua. Dẫu vậy, khác với Indonesia và Malaysia, trước một Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ dày dạn kinh nghiệm và đồng đều ở 3 tuyến, ông Polking sẽ gặp nhiều thách thức.
TT (theo thanhnien)