Thứ tư, 3/2/2021, 13h54

Báo Giáo dục TP.HCM hoàn thành công tác tuyên truyền xuất bản

Ngày 3-2, Báo Giáo dục TP.HCM tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021.


Ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Tham dự có các đồng chí: Đào Văn Tám - Ủy viên BCH Công đoàn Ngành Giáo dục TP; Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM; Nguyễn Văn Mạnh - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM; Nguyễn Văn Đạt - Tổng Thư ký tòa soạn Báo Giáo dục TP.HCM và toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức Báo Giáo dục TP.HCM.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020, ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM - cho biết, qua một năm thực hiện các nhiệm vụ đề ra, đơn vị đã đạt được những kết quả trên các mặt công tác. Trong đó, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, đơn vị đã hoàn thành công tác tuyên truyền xuất bản các số báo theo đúng tôn chỉ, mục đích.

Đơn vị thông tin về các nghị quyết hội nghị của BCH Trung ương khóa XII, Đại hội Đảng các cấp; thông tin về kinh tế - xã hội như đại dịch Covid-19; tuyên truyền kỳ thi các cấp, hướng dẫn học sinh phân luồng hướng nghiệp, tuyển sinh trong chọn ngành chọn nghề; các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động xã hội, gương người tốt, việc tốt… Bên cạnh xuất bản bản chính A3, đơn vị còn có các ấn bản phụ như Mẹ và Con, Tuổi thơ.

Cùng với đó, đơn vị triển khai thực hiện tốt các chương trình phía sau mặt báo như: tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh ĐH-CCD năm 2020 với chủ đề "Đúng ngành nghề - sáng tương lai" trên 250 trường THPT ở TP và các tỉnh thành lân cận dưới hình thức trực tiếp, kênh Youtube, Facebook; chương trinh tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ trực tiếp trên truyền hình với chủ đề "Tiếp sức trường thi" tại 20 tỉnh, thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên và Nam bộ… Và thực hiện tốt các chương trình, công tác bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, chính trị; tuyển dụng viên chức, người lao động; chăm lo đời sống công chức, viên chức.

Trong năm, đơn vị đã phát động nhiều đợt thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn. Các chỉ tiêu theo Nghị quyết hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 cơ bản hoàn thành. Đơn vị được UBND TP.HCM tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và Bộ Thông tin và Truyền thông tặng Bằng khen đơn vị báo chí xuất sắc. Trong năm, đơn vị cũng đạt 3 giải báo chí, đạt chỉ tiêu đề ra.

Năm 2021, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, cùng các đơn vị báo chí cả nước, Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện quy hoạch sắp xếp báo chí và trở thành Tạp chí Giáo dục TP.HCM trực thuộc UBND TP.HCM, đồng thời thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng khóa XIII, Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ TP khóa XI, Nghị quyết Hội nghị BCH Đảng bộ Sở GD-ĐT khóa VII vào cuộc sống.

Trên cơ sở này, đơn vị quán triệt sâu sắc các nghị quyết, mục tiêu, nhiệm vụ trong năm, phát huy những kết quả đạt được. Theo đó, "Đơn vị tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng tin, bài, ảnh đảm bảo đúng nội dung, tôn chỉ mục đích tờ tạp chí theo hướng tăng tính chuyên môn về giáo dục; tăng thời sự xã hội nghề nghiệp; nối kết bạn đọc bằng các diễn đàn, chuyên mục, cuộc thi…. Và thực hiện tốt nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, phù hợp với điều kiện đơn vị; rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, phóng viên, nhân viên…", ông Nguyễn Thanh Tú - Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM cho biết.


3 cá nhân Báo Giáo dục TP.HCM có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM

Phát biểu tại hội nghị, ông Đào Văn Tám - Ủy viên BCH Công đoàn Ngành Giáo dục TP chúc mừng tập thể cán bộ, công chức, viên chức Báo Giáo dục TP.HCM đã hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. "Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng đơn vị vẫn hoàn thành công tác tuyên truyền xuất bản các số báo theo đúng tôn chỉ, mục đích; đặc biệt các chương trình sau mặt báo như phân luồng hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ… đã mang dến nhiều thông tin bổ ích cho các em học sinh. Bên cạnh đó, đơn vị cũng thực hiện chăm lo tốt cho đời sống công chức, viên chức", ông Đào Văn Tám cho biết.

Năm 2021, Báo Giáo dục TP.HCM thực hiện quy hoạch sắp xếp báo chí và trở thành Tạp chí Giáo dục TP.HCM trực thuộc UBND TP.HCM, ông Đào Văn Tám chúc đơn vị tiếp tục hoàn thành công tác tuyên truyền xuất bản các số tạp chí theo đúng tôn chỉ, mục đích và ngày càng phát triển.  

Dịp này, 3 cá nhân Báo Giáo dục TP.HCM có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP.HCM.

N.Trinh