Thứ sáu, 13/5/2022, 09h34

Báo Thái Lan choáng với độ hâm mộ của CĐV Việt Nam tại SEA Games 31

Theo tờ Siamsport, lần đầu tiên các trận bóng đá nam tại SEA Games của đội U.23 Thái Lan ở sân khách đã đón một lượng khán giả kỷ lục đến xem sau 2 trận ra quân ở bảng B tại Nam Định.
Điều này đã tạo một sự ngạc nhiên lớn cho người hâm mộ Thái Lan, khi sức hút của đội U.23 nước này tại môn bóng đá nam SEA Games 31 đã kéo hàng chục ngàn CĐV Việt Nam đến xem trên sân Thiên Trường ở Nam Định.
CĐV Việt Nam đến sân rất đông xem các trận bóng đá nam nữ tại SEA Games 31 dù có hay không đội nhà thi đấu
Trong 2 trận đấu ra quân của U.23 Thái Lan thua U.23 Malaysia 1-2 và thắng U.23 Singapore 5-0 mỗi trận đều có gần 30.000 khán giả đến xem. Ngoài sức hút của đội trẻ “Voi chiến”, việc sân Thiên Trường ở Nam Định, nơi tổ chức các trận đấu ở bảng B, đã miễn phí vé vào xem cũng góp phần cho khán giả đến xem rất đông, tờ Siamsport cho biết thêm.
Cũng theo tờ Siamsport, sau 12 trận vòng bảng tại môn bóng đá nam SEA Games 31, cùng với ở bảng A sân Việt Trì tại Phú Thọ tổ chức có sức chứa 16.000 người nhưng hầu như trận nào cũng kín sân khi có đội chủ nhà U.23 Việt Nam thi đấu. Các trận còn lại kể cả ở sân Thiên Trường, cũng thu hút trung bình từ 6 đến 10 ngàn người đến xem mỗi trận.
Tương tự là các trận ở môn bóng đá nữ SEA Games sau 4 trận cũng thu hút một lượng khán giả lớn đến xem trung bình từ 5 đến 6 ngàn người. Riêng trận tuyển nữ Việt Nam thắng Philippines 2-1 tại sân Cẩm Phả ở Quảng Ninh cũng thu hút hơn 16.000 khán giả đến xem.
Tờ Siamsport cũng thống kế các trận ở môn bóng đá nam SEA Games 31 hiện có số lượng khán giả đến xem kỷ lục là 2 trận của U.23 Thái Lan, trận U.23 Việt Nam thắng U.23 Indonesia 3-0, trận U.23 Việt Nam hòa Philippines 0-0 và trận U.23 Singapore hòa U.23 Lào 2-2 cũng có tới trung bình mỗi trận 10.152 khán giả đến xem.
TT (theo thanhnien)