Thứ năm, 18/8/2022, 10h14

Barca gặp đối thủ lớn trong cuộc đua giành Bernardo Silva

Với mức chi 70 triệu euro, PSG đã trở thành đối thủ lớn của Barca trong cuộc đua giành Bernardo Silva.

PSG đã đề nghị chiêu mộ Bernardo Silva với mức giá 70 triệu euro
Mặc dù đã đón hàng loạt tân binh nhưng Barca vẫn chưa hoàn tất kế hoạch cải tổ nhân sự trong hè này. Trong phần còn lại của phiên chợ hè năm nay, HLV Xavi Hernandez muốn chiêu mộ thêm 1 trung vệ và 1 tiền vệ. Trong số các mục tiêu của Blaugrana, đáng chú ý có Bernardo Silva.
Tuy nhiên, đây là thương vụ rất khó khăn với đội bóng xứ Catalan, nhất là khi họ phải cạnh tranh tiền vệ người Bồ Đào Nha với đội bóng rất mạnh về tài chính như PSG. 
Cụ thể, theo thông tin mới được tờ The Times (Anh) tiết lộ, PSG đã mở cuộc đàm phán chiêu mộ Bernardo Silva. Mức giá đề nghị của nhà ĐKVĐ Ligue 1 cho tiền vệ người Bồ Đào Nha là 70 triệu euro (tương đương 59,1 triệu bảng).
PSG muốn gia cố hàng tiền vệ bởi trong hè này, họ đã chia tay Georginio Wijnaldum. Trong khi đó, tiền vệ Leandro Paredes cũng đang gấp rút hoàn tất thủ tục gia nhập Juventus. Ngoài vị trí tiền vệ, Bernardo Silva có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo lệch trái thay Di Maria, người đã chuyển sang khoác áo Juventus trong hè này.
Khi mua Bernardo Silva từ Monaco hồi mùa hè năm 2017, Man City chỉ phải chi 50 triệu euro. Dù vậy, ở thời điểm hiện tại, ngôi sao người Bồ Đào Nha được đánh giá rất cao. Theo The Times, nhà ĐKVĐ Premier League chỉ cân nhắc bán Silva nếu nhận được đề nghị 100 triệu euro.
Trong cuộc cạnh tranh với PSG, Barca được dự báo sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhất là khi họ đang gặp khó khăn về tài chính. Do chưa "thanh lý" nhiều hàng tồn, Blaugrana không thể nâng giá đề nghị mua Silva.
Thành Nam (theo bongdaso)