Thứ sáu, 3/7/2020, 09h30

Barcelona loạn cào cào, Messi chán nản tính chuyện ra đi

Lionel Messi có vẻ như đã không còn đủ kiên nhẫn để chịu đựng sự hỗn loạn do ban lãnh đạo Barcelona tạo ra.
Messi không còn hạnh phúc ở Barca?
Barcelona đang có thêm một mùa giải đầy tai tiếng với những rắc rối xung quanh ban lãnh đạo và ban huấn luyện ở Camp Nou. Ở thượng tầng, chủ tịch CLB, Josep Bartomeu đã gây hấn với một loạt quan chức khác và tạo ra “cuộc thanh trừng” hiếm thấy trong những tháng cuối cùng nắm quyền.
Josep Bartomeu cũng bị đồn đoán là người đứng sau các chiêu trò truyền thông nhắm vào các ngôi sao Barcelona, đặc biệt trong vấn đề giảm tiền lương vì dịch Covid-19. Ngoài ra, cách ông và cộng sự lựa chọn ban huấn luyện cũng như mua bán cầu thủ cũng khiến đội hình Barca hiện tại bất mãn.
Người Josep Bartomeu đưa về ở tháng 1 năm nay, Quique Setien bị các ngôi sao của Barcelona đánh giá là không đủ tầm dẫn dắt CLB này. Những kết quả kém cỏi của đội bóng xứ Catalan trong thời gian qua càng chứng minh cho điều đó. Và như thường lệ, phòng thay đồ Barca phải chịu đựng rất nhiều tin đồn thất thiệt mỗi khi sa sút phong độ.
Ngôi sao số 1 của Barcelona, Lionel Messi là người chịu nhiều áp lực nhất. Tiền đạo này bị đồn đoán có mối quan hệ không tốt với “bom tấn” Antoine Griezmann, khiến nhà vô địch World Cup 2018 gây thất vọng từ đầu mùa. Messi cũng bị xem là người đứng sau các cầu thủ Barca “bật lại” HLV Quique Setien.
Messi được cho là không hài lòng với HLV Setien
Trong bối cảnh đó, Messi đã bắt đầu cảm thấy chán nản và xem xét chuyện rời khỏi Barcelona sau khi hết hợp đồng vào năm 2021. Theo nguồn tin uy tín Cadena SER, Messi đã từ chối mọi đề nghị gia hạn hợp đồng của Barcelona để xem xét tương lai một cách nghiêm túc.
Messi đang nhận lương 500 nghìn bảng/1 tuần ở Camp Nou, nhưng anh hứa hẹn có thể tìm được thỏa thuận béo bở hơn nếu quyết định rời Barcelona. Cho dù đã 33 tuổi nhưng tiền đạo người Argentina vẫn chơi bóng ở đẳng cấp rất cao và không có dấu hiệu nào cho thấy anh sắp hết thời.
Ở mùa giải này, Messi đã ghi tổng cộng 27 bàn thắng và kiến tạo 22 bàn khác sau 37 trận đấu cho Barca. Tính riêng ở La Liga, Messi đang có 22 bàn và dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới.
Đoàn Dự (theo bongdaso)