Thứ năm, 27/2/2020, 21h26

Bệnh nhân nguy kịch do tai nạn giao thông

Ngày 26-2, thông tin từ BV Thống Nhất cho biết, các BS tại BV vừa tiếp nhận và cứu sống một trường hợp bị tai nạn giao thông (TNGT).

Trước đó, bệnh nhân G.N.H (39 tuổi, ngụ Q.10, TP.HCM) được chuyển đến Khoa Cấp cứu BV Thống Nhất sau khi bị TNGT, trong tình trạng hôn mê, tụt huyết áp, mùi bia rượu nồng nặc, vùng mặt và đầu bị nhiều vết thương nghiêm trọng; vùng ngực, bụng, tay chân bị chấn thương nặng, nguy kịch tính mạng. Các kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị gãy xương hàm, nát lưỡi, chấn thương ngực, tay chân, tụ máu màng não.

ThS.BS Nguyễn Đức Long - Khoa Phẫu thuật hàm mặt và Tạo hình thẩm mỹ, BV Thống Nhất - cho biết, trước tình trạng nguy kịch của người bệnh, ngay lập tức BS trực đã bật báo động đỏ liên viện, huy động BS nhiều chuyên khoa cấp cứu cho bệnh nhân. Song song với hồi sức liên tục cho người bệnh, các BS vừa xử lý máu trong miệng cho bệnh nhân, khai thông đường thở và không để máu chảy xuống khí quản gây ngạt… Bệnh nhân được tiến hành khâu cấp cứu cầm máu vết thương phức tạp của lưỡi, khoang miệng, cố định tạm thời xương hàm. Sau đó, bệnh nhân tiếp tục được đưa đi chụp CT Scan và thực hiện các xét nghiệm, kết quả cho thấy, bệnh nhân còn bị sốc mất máu, xuất huyết não, dập phổi, gãy xương sườn vị trí số 1, 3, 4, 5, 6, 7. Ngay sáng hôm sau, nhiều ê-kíp BS được huy động để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Sau nhiều giờ cấp cứu, bệnh nhân đã được cầm máu, cố định xương hàm, xử lý các xương gãy ở sườn, kiểm soát xuất huyết não…

Sau nhiều ngày được điều trị tích cực, đến nay tình trạng của bệnh nhân đã ổn định tuy nhiên vẫn còn đặt nội khí quản, không thể nói chuyện, cử động miệng và đang được nuôi ăn tĩnh mạch. Thời gian tới, bệnh nhân sẽ tiếp tục được mổ kết hợp xương vùng cằm, cố định liên hàm...

D.Thương