Thứ tư, 19/2/2020, 11h10

Bệnh viện Nhật Bản bị trộm 6.000 khẩu trang

Tổng cộng 6.000 khẩu trang y tế bị mất tại bệnh viện thành phố Kobe giữa lúc Nhật đang thiếu khẩu trang do dịch viêm phổi.
Cảnh sát tỉnh Hyogo hôm qua cho biết họ đang điều tra sự việc như một vụ trộm cắp. Số khẩu trang trị giá 40.000 yên (364 USD) được lưu giữ tại phòng máy ở tầng ba của Bệnh viện Chữ Thập Đỏ thành phố Kobe, thủ phủ tỉnh Hyogo.
4 trong số 12 hộp khẩu trang đã bị đánh cắp, mỗi hộp có 30 gói và mỗi gói chứa 50 khẩu trang. Căn phòng này thường xuyên được khóa. Nhân viên bệnh viện phát hiện sự việc hôm 13/2 nhưng đến 17/2 mới báo cảnh sát.
Bệnh viện Chữ Thập Đỏ thành phố Kobe, nơi bị trộm 6.000 khẩu trang.
Quan chức bệnh viện cho biết bệnh viện có đủ khẩu trang cho nhân viên, song đây vẫn là sự việc rất đáng tiếc, trong khi truyền thông Nhật Bản cho rằng đây là trường hợp "đáng xấu hổ".
Vụ trộm xảy ra trong bối cảnh Nhật đang bị thiếu khẩu trang do dịch viêm phổi corona (Covid-19). Dịch bùng phát tại thủ phủ Vũ Hán của tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc hồi tháng 12, sau đó xuất hiện tại 27 quốc gia, vùng lãnh thổ và đã khiến 2.009 người tử vong và 75.184 người nhiễm, chủ yếu ở Trung Quốc.
Nhật Bản là nước có số ca nhiễm nCoV cao thứ hai trên thế giới, sau Trung Quốc. Quốc gia này hiện ghi nhận 613 ca dương tính, trong đó 542 ca trên tàu du lịch Diamond Princess đang bị cách ly tại cảng Yokohama, và một trường hợp đã tử vong.
Huyền Lê (theo vnexpress)