Thứ ba, 20/10/2020, 21h42

Bì bõm lội vì đợt triều cường cao nhất trong năm

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, triều cường còn duy trì mực nước cao trên báo động 2 tại Nhà Bè (TP.HCM) và trạm Phú An (Bình Dương) hết ngày 21-10. Trước đó, các ngày 18, 19 và 20-10, triều cuờng ở mức cao, từ 1,5m đến 1,7m. Đây là đợt triều cường cao nhất trong năm.


Triu cưng gây ngp trên đưng Lê Văn Lương (huyn Nhà Bè) sáng 20-10

Sáng 20-10, nhiều tuyến đuờng bị ngập sâu, người dân phải bì bõm lội nước đến nơi làm việc. Ngập nặng nhất là khu Nam Sài Gòn, cụ thể là các tuyến đường Lê Văn Lương, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Hữu Thọ… có nơi ngập sâu cả mét khiến việc di chuyển, sinh hoạt hết sức khó khăn, xe chết máy la liệt. Đáng nói, kỳ triều cường tháng 9 âm lịch này, phía Nam xuất hiện nhiều điểm ngập mới trên đường Lê Văn Lương, Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Văn Linh.

T.Anh