Thứ năm, 23/3/2023, 09h26

Bị Man City chơi xấu, Liverpool khiếu nại lên BTC EPL

Man City đã bất ngờ cắt giảm 600 vé của CĐV Liverpool cho trận đại chiến tại Etihad vào ngày 1/4 tới, và điều đó khiến Lữ đoàn đỏ không hài lòng.
Ngay sau loạt trận của các ĐTQG, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại với các trận đấu thuộc vòng 29. Trận cầu tâm điểm diễn ra trên sân Etihad, nơi Man City sẽ tiếp đón các vị khách Liverpool. Man xanh lúc này đang xếp thứ 2, kém đội đầu bảng Arsenal tới 8 điểm.
Để tiếp tục nuôi hy vọng vô địch, Man City sẽ buộc phải đánh bại Liverpool. Trước đó, Man City thông báo cắt giảm 20% số vé bán cho người hâm mộ Liverpool trong trận đấu tại Etihad vào ngày 1/4. Lượng vé cho CĐV vùng Merseyside giảm từ 3.000 xuống còn 2.400. Lý do được nhà ĐKVĐ Premier League đưa ra là "lo ngại tình trạng hỗn loạn".
Man City và Liverpool đụng độ ở vòng 29 NHA 2022/23
Ở trận đấu tại cúp Liên đoàn Anh giữa Man City và Liverpool vào tháng 12 năm ngoái, một CĐV nhí của Man xanh đã bị thương bởi mảnh thủy tinh được ném từ khu vực CĐV của Liverpool. Ngoài ra, CĐV Liverpool còn được cho là đốt pháo sáng và miệt thị người tàn tật.
Mới nhất, đội bóng thành phố cảng không hài lòng khi Man City cắt giảm 600 vé cho CĐV đội khách ở trận đấu trên sân Etihad. Đội chủ sân Anfield viết: “Liverpool đã liên hệ với Premier League để khiếu nại về quyết định của Man City. Chúng tôi muốn có nhiều người hâm mộ nhất có thể trong trận đấu trên sân Etihad vào ngày 1/4 tới”.
Theo Daily Mail, 600 vé cắt giảm của Liverpool sẽ được Man City giữ lại thay vì bán cho người hâm mộ chủ nhà.
Lê Hường (theo bongda24h)