Thứ ba, 26/1/2021, 11h08

Biến thể virus SARS-CoV-2 từ Brazil lây lan tới Mỹ

Biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ Brazil xuất hiện lần đầu tiên tại Mỹ, tiểu bang Minnesota.
Mỹ lần đầu tiên phát hiện biến thể virus SARS-CoV-2 mới từ Brazil trên một bệnh nhân COVID-19 ở tiểu bang Minnesota.
Theo hãng thông tấn AP, cơ quan Y tế tiểu bang Minnesota hôm 25.1 cho hay, biến thể virus SARS-CoV-2 mới - được biết đến với tên Brazil P1 - được tìm thấy trong mẫu bệnh phẩm của một bệnh nhân sống ở khu vực Minneapolis-St Paul. Người này được chẩn đoán mắc COVID-19 vào tuần đầu tiên của tháng 1, sau khi trở về Minnesota từ Brazil.
Các nhà dịch tễ học đã tiến hành điều tra để biết thêm thông tin chi tiết về tiền sử bệnh tật, lịch trình đi lại và tiếp xúc của người bệnh.
Hiện vẫn chưa có dấu hiệu cho thấy biến thể này đang lan rộng trong khu vực tiểu bang.
Virus liên tục đột biến và các phiên bản mới - được gọi là các biến thể - thường xuyên xuất hiện.
Giới chức y tế cũng bày tỏ lo lắng về các biến thể SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ Vương quốc Anh và Nam Phi. Các nhà nghiên cứu tin rằng, chúng có thể lây lan dễ dàng hơn chủng virus thông thường gây đại dịch COVID-19 lây nhiễm cho hàng triệu người và làm chết hơn 420.000 người ở Mỹ.
Trên thế giới, biến thể Brazil lần đầu tiên được xác định ở bốn du khách sau khi xét nghiệm tại một sân bay bên ngoài Tokyo, Nhật Bản. Chủng biến thể này chứa một loạt các đột biến có thể ảnh hưởng đến khả năng nhận biết của kháng thể, theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ.
Một số nhà nghiên cứu đặt vấn đề lo ngại biến thể Brazil có thể gây tái nhiễm cho những người từng mắc COVID-19.
BẢO CHÂU (theo laodong)