Thứ ba, 11/8/2020, 21h27

“Biệt đội Hoa phượng đỏ” giúp học sinh nghèo


Chiến sĩ Hoa phưng đ Trưng THPT Lương Thế Vinh h tr hc sinh yếu ôn tp

Nằm trong chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm 2020, lần đầu tiên các chiến sĩ Hoa phượng đỏ Trường THPT Lương Thế Vinh (Q.1, TP.HCM) mở ra một lớp học đặc biệt giúp học sinh nghèo ôn tập trong hè. Theo đó, lớp học thu hút hơn 20 học sinh khối 7, 8 trong trường tham gia ôn tập 3 môn toán, văn và tiếng Anh. Đây là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, có sức học yếu. Chương trình ôn tập kéo dài trong 4 tuần (kết thúc vào cuối tháng 8), mỗi tuần 2 buổi vào sáng thứ ba và thứ năm. Chiến dịch tình nguyện Hoa phượng đỏ năm nay ngoài học sinh còn thu hút nhiều giáo viên trẻ trong trường tham gia. “Mỗi chiến sĩ Hoa phượng đỏ sẽ đăng ký dạy môn mà mình có năng lực nhất nhằm hỗ trợ các em trong từng tiết học. Còn giáo viên bộ môn sẽ có vai trò xây dựng, thiết kế giáo án của tiết học. Trong đó, ở mỗi tiết học, giáo viên sẽ giúp học sinh ôn lại các kiến thức nền tảng, cơ bản ở từng bộ môn trong năm học trước. Sau đó, các em sẽ được làm bài tập nhằm kiểm tra lại kiến thức”, thầy Hồ Văn Tiến (giáo viên môn văn của trường) cho biết. Chia sẻ về ý tưởng mở lớp học đặc biệt trên, Hồ Minh Uyên Thư (học lớp 11A6, Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ Trường THPT Lương Thế Vinh) nói: “Lớp học mở ra với mong muốn hỗ trợ các em học sinh khó khăn, có sức học yếu trong trường; tạo ra môi trường rèn luyện hè bổ ích, ý nghĩa cho học sinh nhà trường. Hoạt động tình nguyện có ý nghĩa khi mình biết phát huy sức trẻ giúp đỡ học sinh khó khăn, vừa là cách để xây dựng nhà trường, vừa giúp các em bước vào năm học mới một cách tự tin”. Thư cho hay, vì được mở vào mùa dịch nên lớp học thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch. Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trên đường đến trường và về nhà, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt trước khi vào lớp…

Tin, ảnh: Q.Long