Thứ năm, 15/4/2021, 10h10

Biểu tình đỏ như máu ở Myanmar

Tính đến nay, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính biến ngày 1.2 ở Myanmar là hơn 710 người
Sơn và thuốc nhuộm màu đỏ được vẽ lên một trạm dừng xe buýt ở Myanmr /// Reuters
Sơn và thuốc nhuộm màu đỏ được vẽ lên một trạm dừng xe buýt ở Myanmr. REUTERS
Các nhóm chống chính biến hôm qua đổ sơn và thuốc nhuộm màu đỏ trên đường và biển chỉ dẫn bên ngoài các tòa nhà chính quyền ở Myanmar nhằm tượng trưng cho máu của những người đã chết trong các cuộc biểu tình phản đối chính quyền quân sự, theo Reuters.
Các nhà tổ chức biểu tình gọi đây là cuộc đình công “đỏ như máu” diễn ra ở nhiều thị trấn và thành phố của Myanmar, trong bối cảnh quốc gia Đông Nam Á này đón Tết Thingyan 5 ngày, bắt đầu từ ngày 13.4.
Nhiều hoạt động đón tết đã bị những người biểu tình hủy bỏ để tập trung vào việc phản đối chính quyền quân sự. Tính đến nay, số người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính biến ngày 1.2 ở Myanmar là hơn 710 người, theo AFP dẫn dữ liệu từ Hiệp hội Hỗ trợ tù nhân chính trị.
Theo Văn Khoa/TNO