Thứ bảy, 20/2/2021, 09h59

Bộ trưởng Y tế Argentina từ chức vì bê bối tiêm vắc xin Covid-19

Bộ trưởng Y tế Argentina, ông Gines Gonzalez Garcia từ chức sau vụ bê bối bị phanh phui cho thấy một số người lợi dụng mối quan hệ với quan chức để được tiêm vắc xin Covid-19 dù không nằm trong danh sách ưu tiên.
Một người phụ nữ được tiêm vắc xin Covid-19 ở thủ đô Buenos Aires, Argentina ngày 19.2 /// Reuters
Một người phụ nữ được tiêm vắc xin Covid-19 ở thủ đô Buenos Aires, Argentina ngày 19.2. REUTERS
Trong thư từ chức công bố trên Twitter ngày 19.2, ông Gines thừa nhận một cá nhân không nằm trong danh sách ưu tiên/đăng ký trước vẫn được tiêm chủng vắc xin Covid-19 là do "nhầm lẫn ngoài ý muốn" khi ông đi vắng khỏi Bộ Y tế, theo Reuters.
Trước đó, Tổng thống Alberto Fernandez đã yêu cầu ông Gines từ chức sau khi truyền thông Argentina phản ánh ít nhất 10 người được tiêm vắc xin Covid-19 không đúng quy trình.
Trong số đó có nhà báo kỳ cựu Horacio Verbitsky tuyên bố rằng ông được tiêm vắc xin Covid-19 nhờ vào mối quan hệ với Bộ trưởng Gines.
"Tôi đã gọi điện thoại cho người bạn cũ Gines và ông ấy bảo tôi đến bệnh viện Posadas", ông Verbitsky (70 tuổi) nói với đài phát thanh El Destape.
Vụ bê bối khiến dư luận bức xúc giữa lúc Argentina lâm vào tình trạng thiếu hụt vắc xin. Kể từ tháng 12.2020, Argentina bắt đầu triển khai vắc xin Sputnik V của Nga để tiêm cho lực lượng nhân viên y tế tuyến đầu.
 
Trong tuần này, Argentina bắt đầu chương trình tiêm chủng những người trên 70 tuổi nhưng số lượng vắc xin còn hạn chế.
Tính đến ngày 17.2, có khoảng 250.000 người đã được tiêm 2 liều vắc xin Covid-19 ở Argentina. Đất nước 45 triệu dân này đến nay ghi nhận hơn 2 triệu ca mắc Covid-19 và hơn 51.000 trường hợp tử vong.
Trong vụ bê bối tương tự Argentina, Bộ trưởng Y tế và Ngoại trưởng Peru cũng đã từ chức và cựu tổng thống Peru bị điều tra hình sự.
Cụ thể, hàng trăm quan chức Peru cùng nhiều người khác bí mật tiêm vắc xin Covid-19 của Trung Quốc trong cuộc thử nghiệm lâm sàng trước khi chính phủ triển khai chương trình tiêm chủng đại trà cho người dân.
Theo Phúc Duy/TNO