Thứ bảy, 30/11/2019, 21h10

Bồi dưỡng tình yêu văn học cho thiếu nhi

Vi mong mun giúp hc sinh yêu thích văn chương, th hin tài năng sáng tác t khi còn ngi trên ghế nhà trưng, mt s CLB sáng tác thơ, văn hc đưng đã ra đi.

Cô Đoàn Xuân Nhung giúp các thành viên trong CLB Gió Đông lên ý tưng cho sáng tác ca mình

Ươm mm thơ văn

Từ năm 2017, cô Nguyễn Thị Nguyệt Thu (Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, Q.1) đã thành lập CLB Ươm mầm thơ văn để học sinh có thể sinh hoạt, bày tỏ suy nghĩ từ những vần thơ, văn.

Với lứa tuổi các em, tuy chưa tiếp cận với môn ngữ văn cũng chưa cảm nhận được hết những thú vị mà văn chương mang lại nhưng với CLB, cô Thu hy vọng sẽ góp phần truyền cảm hứng cho học sinh, giúp các em biết cảm thụ văn chương, từ đó có được những nền tảng ban đầu để phát huy năng lực sáng tác, ươm mầm những nhà văn, nhà thơ trong tương lai.

Theo cô Thu, đối tượng của CLB là các em học sinh lớp 4, lớp 5, mỗi tuần CLB sinh hoạt khoảng 2 tiếng vào ngày thứ năm. Với thành viên mới vào, các em sẽ được dạy những bài học về cảm thụ, giúp các em thích và viết bất kỳ những gì mà mình nghĩ ra… Còn những em đã có kinh nghiệm thì được hướng dẫn về đề tài, thể loại để có thể tạo ra sản phẩm hoàn hảo. Ngoài việc được giáo viên hướng dẫn, các em còn được giao lưu với những nhà văn, nhà thơ nổi tiếng để được truyền cảm hứng về tình yêu văn chương, đặc biệt là làm thế nào để trở thành nhà thơ, nhà văn... Chính vì nhiệt huyết của cô giáo và sự miệt mài của học sinh, CLB có rất nhiều thành viên đang cộng tác cho các báo thiếu nhi. Mới đây CLB còn “rinh” về giải nhất thể loại văn xuôi trong Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi lần thứ 2 năm 2019, tác giả là em Nguyễn Ngọc Uyên Phương, học sinh lớp 4/8.

Mặc dù ở vùng ngoại ô của thành phố nhưng Trường Tiểu học Nhị Xuân (huyện Hóc Môn) cũng có CLB sáng tác văn học cho các em học sinh. Em Phan Trần Thủy Tiên (lớp 5C) vừa đoạt giải nhất (bảng thơ) trong Hội thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi và nhiều giải thưởng thơ, văn trước đó. Điều đó cho thấy, học sinh cấp 1 cũng có thể tạo ra những vần thơ, văn hay nếu được hướng dẫn, đào tạo từ buổi ban đầu.

Ngn “Gió Đông” m áp

“Ngày nào nao núng vì con/ Mẹ đã vất vả cả ngày lẫn đêm/ Cho con những bữa ăn ngon/ Chăm con từng chút lớn khôn mỗi ngày”… Đây là những câu thơ do chính các em học sinh sáng tác và được cất lên trong một buổi sinh hoạt thường niên với chủ đề “Gia đình yêu thương” của CLB Gió Đông, Trường THCS Võ Trường Toản (Q.1). Những câu thơ chưa mượt, cách gieo vần còn nhiều hạn chế… nhưng đó chính là cảm xúc chân thật của các em học sinh cấp 2. Cũng nhờ nguồn cảm xúc ấy mà không ít thành viên trong CLB đã có nhiều tác phẩm đăng báo như: “Bánh mì đến rồi nè thành phố ơi!”; “Điệu lý thành phố mình”… thậm chí còn đoạt được nhiều giải thưởng cao trong Hội thi sáng tác thơ, văn cấp thành phố. Không chỉ có tác phẩm cá nhân, CLB Gió Đông còn xuất bản 2 tuyển tập thơ lưu hành nội bộ là: “Du hành vũ trụ” và tập “Rác ơi! Biến hình”. “Từ khi tham gia vào CLB Gió Đông, em thấy khả năng viết văn của mình được cải thiện rõ rệt, vốn từ dồi dào hơn, cách diễn đạt cũng trôi chảy so với trước đây, đặc biệt em còn được cùng bạn bè thảo luận, tranh biện đề tài khi họp nhóm để có được những sáng tác hay nhất có thể. Em rất cảm ơn cô giáo đã tạo cho chúng em một sân chơi bổ ích” - Vũ Lê Hoàng Phúc (lớp 9/9) bày tỏ.

Mt điu rt đáng mng là hin nay, có nhiu CLB sáng tác thơ, văn hc đưng ra đi, góp phn to nên phong trào thơ, văn thiếu nhi ngày càng phát trin.

CLB Gió Đông do cô Đoàn Xuân Nhung (giáo viên môn ngữ văn) thành lập từ năm 2017. Mục tiêu của CLB không chỉ giúp học sinh hứng thú với môn học ngữ văn mà qua đó còn phát hiện những tài năng văn chương học đường và giúp các em phát triển đúng hướng. Để không ảnh hưởng đến việc học của các em, CLB không đưa ra lịch sinh hoạt cố định, mà lúc nào các em có thời gian là cô - trò tập hợp lại sinh hoạt tìm chất liệu để sáng tác. Cô Nhung chia sẻ: “Gió Đông ở đây không phải là cơn gió mùa đông lạnh lẽo. Mà là một ngọn gió ấm áp mở đầu cho một sự sống mới, nhằm mục đích hướng cho các thành viên của CLB thổi tâm hồn của mình vào lời văn, ý thơ tạo nên một tác phẩm văn học có ý nghĩa, có sức sống, chân thực, sinh động và mang tính riêng biệt. Thông thường sau khi đi trải nghiệm hoặc sinh hoạt, các em sẽ được sáng tác tại chỗ, nếu bài nào chưa hoàn thiện được mang về nhà hoàn thành, CLB có một địa chỉ email chung, thành viên nào hoàn thành xong tác phẩm gửi vào đó, Ban chủ nhiệm CLB Gió Đông sẽ tổng hợp và chuyển đến các tòa soạn, tạo điều kiện cho tác phẩm được đăng báo, giúp các thành viên có động lực và hứng thú đối với việc sáng tác”.

Để các em hoàn thiện từ kỹ năng đến suy nghĩ, sắp tới CLB sẽ hướng đến các hoạt động bổ ích như thiện nguyện, tổ chức thêm một số buổi tác nghiệp cho nhóm phóng viên nhí, giao lưu với các CLB khác để học tập thêm cách tổ chức, các ý tưởng sáng tác sao cho phong phú.

Bài, ảnh: H Trinh