Thứ ba, 12/11/2019, 21h39

Bội thu mùa giải hội thao

Hi thao truyn thng ngành GD-ĐT TP.HCM chào mng k nim 37 năm Ngày Nhà giáo Vit Nam 20-11 đã thành công tt đp vi bui l tng kết, trao 93 gii thưng cho các tp th và cá nhân tham gia thi đu các môn bóng chuyn, kéo co, bóng bàn, bơi li, cu lông và qun vt.

Bà Nguyn Th Gái (Ch tch Công đoàn Giáo dc TP, bìa phi) trao gii cho các đơn v đt gii ti hi thao

Sân chơi giao lưu truyn thng

Phát biểu tại buổi lễ tổng kết hội thao được tổ chức ở Cung Văn hóa Lao động TP vào ngày 10-11, bà Nguyễn Thị Gái (Chủ tịch Công đoàn Giáo dục TP) ghi nhận tinh thần thi đấu hết mình của 1.648 vận động viên (VĐV) thuộc 138 đội thi, trong thời gian từ ngày 6-10 đến 10-11-2019. Với tinh thần phấn khởi, đoàn kết và lực lượng hùng hậu của hội thao đã tạo nên không khí sôi nổi chào mừng ngày đại lễ. Trong đó có 37 đội bóng chuyền, 149 VĐV bóng bàn, 284 VĐV cầu lông, 92 VĐV bơi lội, 52 VĐV quần vợt và 67 đội kéo co thuộc 13 đơn vị phòng GD-ĐT, 125 CĐCS các trường THPT, trung cấp, cao đẳng và các đơn vị trực thuộc. Sau quá trình thi đấu cam go, ban tổ chức đã chọn được những gương mặt và đội thi xuất sắc với 93 giải thưởng. Trong đó, đội thi của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi đạt giải nhất môn bóng chuyền và giải nhất môn bóng bàn (nội dung thi đồng đội nam); đội thi Trường TH-THCS-THPT Quốc tế Á Châu đạt giải nhất môn kéo co.

Bên cạnh các giải thưởng tập thể, hội thao còn trao 16 giải thưởng cá nhân ở bộ môn bóng bàn, 15 giải thưởng bơi lội, 42 giải thưởng cầu lông và 9 giải thưởng quần vợt. Tiêu biểu, ở môn thi cầu lông, giải nhất cá nhân đơn nam dưới 35 tuổi thuộc về thầy Dương Hữu Nghĩa (TH-THCS-THPT Việt Úc); thầy Nguyễn Anh Sơn (THPT Gia Định) đạt giải nhất đơn nam 35 tuổi trở lên; cô Nguyễn Thị Yến Nhi (THPT Nguyễn Văn Cừ) giải nhất đơn nữ dưới 35 tuổi; cô Trần Trọng Thùy Đan (TH-THCS-THPT Việt Úc) giải nhất đơn nữ 35 tuổi trở lên. Tương tự, ở môn bơi lội thuộc khối CĐCS trực thuộc, giải nhất (50m tự do nam dưới 35 tuổi) thuộc về thầy Phạm Đình Duy (THPT Bình Tân). Ở khối quận huyện, giải nhất (50m tự do nam dưới 35 tuổi) thuộc về thầy Dương Văn Thuần (THPT Bình Chánh); cô Hoàng Hải Yến (Tiểu học Trần Quốc Toản, quận 5) đạt giải nhất nội dung thi 50m tự do nữ dưới 35 tuổi; cô Nguyễn Thị Thanh Vân (THPT Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định) giải nhất 50m tự do nữ trên 35 tuổi…

Nhận xét chung về hội thao, bà Nguyễn Thị Gái cho biết: “Trình độ của các VĐV và các đội thi ở từng bộ môn ngày càng tiến bộ và có nhiều nhân tố mới, nên tạo được không khí thi đua sôi nổi, cam go nhưng vẫn đảm bảo phong cách của nhà giáo”. Qua hội thao này, cho thấy ban giám hiệu và ban chấp hành công đoàn ở các trường, các đơn vị ngày càng quan tâm và đầu tư cho phong trào thể dục thể thao tại đơn vị mình, chăm lo từ vật chất đến tinh thần cho các VĐV, tạo sự phấn khởi, lành mạnh trong đơn vị nói riêng và hội thao nói chung. Từ những giải thưởng của hội thao, cũng sẽ là dịp để ban tổ chức phát hiện thêm nhiều nhân tố mới, tiến tới triển khai kế hoạch tập trung tập luyện để tham dự các giải thể thao do Bộ GD-ĐT và Liên đoàn Lao động TP tổ chức. Đặc biệt, để hội thao ngày càng phong phú, hấp dẫn, ban tổ chức dự kiến sẽ bổ sung thêm bộ môn cờ tướng vào mùa giải năm 2020.

Xây dng tình đoàn kết đơn v

Trong số các đơn vị đạt giải, đội thi của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi được xem là đội mạnh với rất nhiều giải thưởng. Tiêu biểu là giải nhất môn bóng chuyền, giải nhất môn bóng bàn (đồng đội nam khối THPT) và giải nhất đơn nam môn bóng bàn. Cá nhân đạt giải nhất môn bóng bàn là thầy Trần Khánh Dân, người đã vượt qua 95 VĐV để trở thành quán quân giải cá nhân ở mùa giải năm nay. Để đạt được những thành quả như trên, thầy Lê Văn Sang (huấn luyện viên trưởng môn bóng chuyền, giáo viên môn thể dục) cho biết, các VĐV và từng đội thi đã nỗ lực cùng nhau tập luyện vào mọi lúc có thể. Chẳng hạn như ở môn bóng chuyền, để không làm ảnh hưởng đến giờ lên lớp, các thầy đã tranh thủ những giờ nghỉ trưa để tập luyện trong 2 tháng trước khi tham gia mùa giải. Không chỉ nỗ lực trước hội thao, vào thời điểm trong năm đội bóng chuyền (12 thành viên) đều duy trì tập luyện mỗi tuần từ 1-2 lần. Theo thầy Sang: “Rèn luyện thể thao vừa giúp tăng cường sức khỏe để công tác tốt, vừa tạo sự gắn kết giữa các đồng nghiệp cũng như phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của từng cá nhân”. Có thể nói, chính sự đoàn kết đó đã tạo nên sức mạnh đồng đội, ưu thế kỹ thuật và đó cũng là những điều kiện tiên quyết giúp đội bóng chuyền của Trường THPT Mạc Đĩnh Chi trở thành đội vô địch trong 8 mùa hội thao đã qua, trong đó có 3 mùa liên tiếp từ năm 2017 đến nay.

Bên cạnh đội mạnh “truyền thống” như THPT Mạc Đĩnh Chi, mùa giải còn có những nhân tố mới ấn tượng. Trong đó đội thi của Trường THPT Củ Chi là một ví dụ tiêu biểu. Cô Võ Thị Kiều Oanh (Trưởng ban Nữ công Trường THPT Củ Chi) cho biết, mặc dù lần đầu tiên đến với hội thao, nhưng đơn vị đã rất hào hứng khi tham gia các môn bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn. Và kết quả giải 3 của bộ môn bóng chuyền là niềm vui lớn của tập thể nhà trường. Để mừng cho kết quả ban đầu này, các thầy cô giáo đã “mở tiệc” bằng những sản phẩm từ mô hình “vườn ao chuồng” của gia đình mình vào buổi chiều cùng ngày nhận giải. Sau hội thao của ngành, các thầy cô sẽ tiếp tục tham gia hội thi chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam do nhà trường tổ chức với các môn cầu lông, kéo co, chạy tiếp sức và cờ tướng. Theo cô Oanh, thành công trước tiên của các hội thi không quan trọng là giải thưởng, mà chính là sự đồng hành, khích lệ của ban giám hiệu, là tinh thần đoàn kết giữa các thành viên trong đơn vị mình. Đó là sự quan tâm lẫn nhau bằng những ly nước mát, những bữa cơm do chính tay các thầy cô tự nấu nướng, để phục vụ cho những buổi tập luyện của các đội thi.

Bài, ảnh: Bích Vân