Thứ bảy, 25/12/2021, 13h42

Bùi Nguyễn Vĩnh Phương cùng mong muốn lan toả Sơ đồ Tư duy - Mindmap đến mọi người

V.Mindmap - Sơ đồ tư duy Việt Nam 2021, sân chơi trí tuệ giúp Vĩnh Phương tỏa sáng với ngôi vị quán quân khối 10, đồng thời cũng là “mái nhà” nơi em được giao lưu học hỏi với những người bạn, người thầy yêu quý và đưa Mindmap đến gần hơn với mọi người.

Quán quân khối 10 Cuộc thi “Sơ đồ Tư duy Việt Nam” được tổ chức tại TP.HCM ngày 18/12 vừa qua đã gọi tên Bùi Nguyễn Vĩnh Phương học sinh lớp 10A10 trường THPT Xuân Thọ (Đồng Nai).

Bùi Nguyễn Vĩnh Phương đăng quang ngôi vị Quán quân khối 10 của cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam.

Hành trình 5 tháng để tỏa sáng của Phương

Biết đến Mindmap qua lời giới thiệu của thầy và mới chỉ áp dụng phương pháp này vào học tập từ tháng 7/2021, nhưng với sự yêu mến, ngưỡng mộ dành cho thầy Nguyễn Phùng Phong, các thầy cô trong Tâm Trí Lực cùng mong muốn được làm quen, giao lưu với những người bạn có chung sở thích, Vĩnh Phương đã quyết định tham gia chương trình 5 phút thuộc bài (vòng loại cuộc thi V.Mindmap). Nhờ sự dìu dắt của thầy cô ở trung tâm và những nỗ lực, rèn luyện tốt hơn mỗi ngày, em đã đạt được thành tích cao nhất của khối 10 trong cuộc thi này.

Không sở hữu năng khiếu hội hoạ từ nhỏ như nhiều bạn khác, Phương đã phải chăm chỉ luyện tập để dần cải thiện khả năng vẽ tranh và nhen nhóm tình yêu với Mindmap. “Trước kia em vẽ không được đẹp nhưng từ khi tham gia cuộc thi, kỹ năng vẽ của em đã tiến bộ hơn và bây giờ em rất thích vẽ MindMap để ứng dụng vào việc học tập”, Phương chia sẻ. Vẽ sơ đồ tư duy Mindmap đòi hỏi khả năng ghi nhớ, trí tưởng tượng cùng sự sáng tạo trong cách thể hiện ý tưởng và màu sắc để có thể liên kết từ khoá với hình ảnh một cách khoa học, độc đáo, vì thế Phương thường dành 2 tiếng để hoàn thành một bản vẽ trên khổ giấy A3. Em cũng thường tìm kiếm ý tưởng, cảm hứng trên Draw Pattern, Texture hoặc tập vẽ những hình ảnh cartoon để sơ đồ của mình trở nên bắt mắt, sinh động hơn. Những bức vẽ của Phương được các thầy cô giám khảo đánh giá cao và vô cùng ấn tượng bởi sự độc đáo, và tràn đầy màu sắc.

Với sự rèn luyện chăm chỉ, Phương đã tìm thấy tình yêu qua sắc màu trong những bức vẽ mindmap.

Nhờ chương trình 5 Phút Thuộc Bài, Phương có thể ghi nhớ nhanh và nhớ lâu kiến thức của bài học, việc ôn luyện cũng dễ dàng hơn. Thay vì ghi chép bài với trang vở rất nhiều chữ, dễ nhàm chán, Phương đã chuyển kiến thức thành những hình ảnh với sơ đồ tư duy. Đặc biệt với môn Văn, Mindmap đã giúp em tóm tắt bài học dễ dàng và hiệu quả hơn.

Hình ảnh và màu sắc được kết hợp hài hoà và rất bắt mắt, sinh động giúp Phương ghi nhớ kiến thức dễ dàng hơn
Mong muốn truyền lửa và lan tỏa phương pháp Sơ đồ Tư duy đến với mọi người

Trong suốt quá trình tham gia cuộc thi, gia đình, người thân luôn là nguồn động viên, giúp đỡ để Phương có tâm thế tự tin, thoải mái hoàn thành phần thi của mình thật tốt. “Lúc đầu khi nghe Vòng thi chung kết diễn ra theo hình thức offline, em rất buồn vì tình hình dịch bệnh khiến việc đi lại trở nên khó khăn, nhưng ba mẹ và các dì đã hỗ trợ em đi từ Đồng Nai đi TP.HCM để có thể đi tham gia cuộc thi thật tốt. Khi bước vào cuộc thi, em luôn chuẩn bị cho mình một tinh thần thoải mái nhất. Em đã tự nói với bản thân rằng, đây chính là cơ hội để mình được học hỏi, trải nghiệm nhiều hơn và vượt qua được nỗi sợ đã là sự chiến thắng với bản thân mình rồi”. Có lẽ, chính sự động viên, ủng hộ của gia cùng sự lạc quan, tâm lý thoải mái, vui vẻ không bị áp lực bởi thành tích đã giúp Phương có được kết quả tốt nhất.

Sự ủng hộ, động viên của gia đình cùng tinh thần lạc quan đã giúp Phương đạt kết quả tốt nhất!

Tự miêu tả bản thân với 3 từ: vui vẻ, hoà đồng và tốt bụng, Phương đến cuộc thi với mong muốn được gặp gỡ, làm quen với những người bạn, người em, người anh chị, đặc biệt là thầy Nguyễn Phùng Phong cùng các thầy cô trong Tâm Trí Lực để học hỏi, trau dồi kỹ năng vẽ sơ đồ tư duy Mindmap. Cuộc thi đã mang đến cho Phương nhiều hơn thế khi em được vỡ òa trong niềm hạnh phúc trở thành nhà vô địch khối 10 cuộc thi Sơ đồ Tư duy Việt Nam 2021.

Bên cạnh sự ủng hộ của gia đình, sự dìu dắt của thầy cô trong trung tâm, đặc biệt là cô Tô Huy Huệ - Trọng tài VMM đã góp phần giúp em hoàn thành tốt cuộc thi

Niềm vui của Phương là có nhiều người biết đến và áp dụng phương pháp Sơ đồ Tư duy vào học tập, công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. “Trong tương lai em muốn lan tỏa phương pháp học tập bổ ích và hiệu quả này cho các em của mình và bạn bè để nhiều người biết đến phương pháp học tập vô cùng thú vị này. Mindmap không chỉ áp dụng vào việc học mà có thể đưa vào đời sống hằng ngày như lập kế hoạch, mục tiêu công việc hay trong năm của mình, hay sử dụng sơ đồ tư duy để bài thuyết trình thêm sinh động và ấn tượng hơn”, Phương hào hứng chia sẻ.

Cuộc thi Sơ đồ Tư duy đã giúp các em học sinh thể hiện năng lực cũng như sự sáng tạo của mình. Đồng thời cuộc thi cũng lan toả phương pháp học tập mới mẻ, hữu ích, học nhẹ nhàng - nhớ dễ dàng đến thế hệ học sinh, góp phần đổi mới phương pháp học tập, giảng dạy của nền giáo dục Việt. Không chỉ dừng lại ở cuộc thi trong nước, Vĩnh Phương cùng 11 quán quân các khối sẽ tiếp tục được học tập, rèn luyện để tranh tài tại các đấu trường quốc tế, mang trí tuệ, sự sáng tạo của lớp trẻ Việt Nam vươn xa hơn nữa. Được biết, hiện nay BTC cuộc thi cũng đã mời được Giáo sư Marek Kasperski – Trưởng Ban trọng tài Toàn cầu cuộc thi Sơ đồ tư duy Thế giới làm Cố vấn chuyên môn cho đội tuyển.

T.D.V