Thứ sáu, 10/4/2020, 09h27

Các nước xin rút đăng cai EURO, UEFA lại đau đầu

UEFA lại phải đối mặt với một thách thức khác trong việc tổ chức EURO 2020.
VCK EURO 2020 được dời sang mùa hè 2021
Đại dịch viêm phổi cấp Covid-19 vẫn đang là cơn đau đầu với toàn nhân loại. Lúc này, số trường hợp nhiễm bệnh trên toàn thế giới đã gần chạm mốc 1.5 triệu, trong khi số ca tử vong là trên 88 nghìn người. Mọi mặt của đời sống đều bị ảnh hưởng nặng nề, và bóng đá cũng không ngoại lệ. 
Trước những diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh, các giải đấu bóng đá tại châu Âu đều phải tạm hoãn và chưa hẹn ngày trở lại. Trong cuộc họp của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) với 55 Liên đoàn thành viên vào hôm 17/3 vừa qua, quyết định dời VCK EURO 2020 sang mùa hè 2021 đã chính thức được đưa ra. Đây được xem là giải pháp tối ưu nhất lúc này để đảm bảo các giải VĐQG có thể hoàn thành mùa giải 2019-20. 
Tuy nhiên, với việc hoãn VCK EURO một năm, những rắc rối phát sinh là điều không thể tránh khỏi. Ngoài thiệt hại về mặt kinh tế, UEFA lúc này lại phải đối mặt với một bài toán hóc búa khác trong khâu tổ chức.
Như đã biết, VCK EURO 2020 có format hết sức đặc biệt và chưa từng có tiền lệ. Lần đầu tiên trong lịch sử, giải đấu danh giá nhất lục địa già ở cấp độ đội tuyển được tổ chức tại 12 thành phố của 12 quốc gia khác nhau. Đây được xem là sự kiện để kỷ niệm năm tuổi thứ 60 của giải đấu này.
Tuy nhiên hiện tại, một số nước được cho là đang tính tới khả năng xin rút đăng cai. Thông tin trên vừa được tờ Daily Mail của Anh tiết lộ. Theo đó, Tây Ban Nha và Italia là 2 trong số các quốc gia được nêu tên.
Nguyên nhân đầu tiên có liên quan đến Covid-19. Bilbao của Tây Ban Nha và Roma của Italia là 2 thành phố phải chịu ảnh hưởng vô cùng nặng nề của đại dịch này. Với những tổn thất to lớn cả về con người lẫn kinh thế, Liên đoàn bóng đá 2 nước đang lo ngại không thể hoàn thành nhiệm vụ ở EURO 2020. Ngoài ra, trong số 10 SVĐ còn lại, một số nơi đã được đặt lịch từ trước để tổ chức các sự kiện âm nhạc hoành tráng trong tháng 6 và tháng 7. Có thể kể đến Hampden Park của Scotland, sân Aviva của Ireland hay Amsterdam Arena của Hà Lan.
The English FA remain committed to hosting Euro 2021 matches at Wembley Stadium
LĐBĐ Anh cam kết tổ các trận đấu tại EURO 2020 tại sân Wembley theo đúng kế hoạch
Quốc gia duy nhất lúc này cam kết tổ chức các trận đấu ở EURO 2020 theo yêu cầu của UEFA là Anh, theo Daily Mail. FA khẳng định vẫn tiếp tục để sân Wembley đăng cai cả 3 trận đấu của đội tuyển Anh ở vòng bảng cũng như trận bán kết và chung kết. Tuy nhiên, họ cũng thừa nhận đã phải phải hủy bỏ một số hợp đồng béo bở vào mùa hè do trùng lịch.
Phía UEFA từng tuyên bố vẫn sẽ giữ nguyên thể thức của EURO như kế hoạch ban đầu. Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, họ đang bắt đầu tính đến việc thay đổi. Daily Mail cho hay, chủ tịch UEFA, ông Aleksander Ceferin chưa bao giờ hào hứng với ý tưởng tổ chức giải đấu ở nhiều quốc gia của người tiền nhiệm Michel Platini. Vì thế, số lượng nước chủ nhà đăng cai nhiều khả năng sẽ được thu gọn.
Tiểu Lam (theo bongdaso)