Thứ năm, 20/2/2020, 21h09

Cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính

Lãnh đạo cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công; cán bộ, công chức, viên chức không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Đây là một trong các yêu cầu của Bộ GD-ĐT với giám đốc ĐH, học viện, viện; hiệu trưởng trường ĐH, CĐ; giám đốc sở GD-ĐT về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2020. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT còn yêu cầu những cơ quan, đơn vị nói trên thực hiện các việc như quán triệt cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh do virus corona; tập trung làm tốt công tác thông tin truyền thông và triển khai xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh, báo cáo kịp thời diễn biến, tình hình bất thường của dịch bệnh đến cấp có thẩm quyền. Đồng thời, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền; thúc đẩy phong trào thi đua, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong công tác, học tập ngay từ những ngày đầu năm mới; quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Mê Tâm