Thứ tư, 21/10/2020, 10h41

Cận cảnh hồ muối chứa hơn 50 tỷ tấn muối ăn, đủ cung cấp cho 6 tỷ người

Đây là hồ muối tự nhiên lớn nhất ở Trung Quốc, trải dài trên diện tích rộng hơn 5.800 km2.
Chaerhan là hồ muối tự nhiên lớn nhất ở Trung Quốc, đồng thời là một trong những hồ muối nội địa nổi tiếng nhất trên thế giới.
Hồ nằm ở phía nam bồn địa Qaidam, nằm ngang qua đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng (Trung Quốc). Trong tiếng Mông Cổ, Chaerhan có nghĩa là "đầm lầy muối".
Hồ có lượng muối đủ để cung cấp cho 6 tỷ người trong suốt 1.000 năm
Ở độ cao 2.670 m, hồ muối Chaerhan dài 160 km, rộng 20 - 40 km, với diện tích khoảng 5.800 km2. Lớp muối ở đây có độ dày từ 2 - 20 m, chứa tới hơn 50 tỷ tấn muối ăn (NaCl). Với số lượng muối này đủ để cung cấp cho 6 tỷ người trong 1.000 năm.
Ngoài ra, trong hồ còn có những khoáng chất khác như Magie, Liti, Boron, Iốt, Kalium...
Hồ có khả năng chịu tải lớn nên ô tô tải có thể chạy phía trên
Vùng đất xung quanh hồ muối Chaerhan khá bằng phẳng, tạo nên cảnh quan kỳ lạ. Vào những ngày gió nhẹ và nắng chói, mặt hồ rộng như tấm gương khổng lồ. Từ phía mặt hồ phát ra những tia sáng màu bạc mang hơi nóng bốc lên cao.
Hồ nằm ở vùng sa mạc với thời tiết khô nóng, chịu tác động của nắng và gió trong thời gian dài. Nhờ đó, nước mặn trong hồ đã kết tinh thành những hạt muối.
Đây cũng là một trong những địa điểm chụp hình "sống ảo" của giới trẻ Trung Quốc
Thông thường, mặt hồ kết tinh thành lớp muối phủ cao từ 1-2 m hoặc 3-4 m. Vỏ muối đặc biệt cứng và có khả năng chịu tải lớn. Ô tô và tàu hỏa có thể chạy trên đó. Thậm chí, ngay cả máy bay cũng có thể hạ cánh tại đây.
Muốn tới tham quan ngắm cảnh, du khách có thể thuê ô tô tới hồ muối Chaerhan dọc theo tuyến quốc lộ số 215.
Huy Hoàng (theo dantri)