Thứ năm, 27/2/2020, 21h45

Cần Thơ: Khắc phục tình trạng gây ồn trong khu dân cư

Ngày 27-2, TP.Cần Thơ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019, và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Ông Dương Tn Hin - Phó Ch tch UBND TP.Cn Thơ, trao Bng khen ca Ch tch UBND TP cho các tp th

Năm 2019, tỷ lệ hộ xét công nhận và tái công nhận gia đình văn hóa đạt trên 95%; có 630/630 khu dân cư được công nhận và tái công nhận khu dân cư văn hóa, tỷ lệ 100%; 83/85 xã, phường, thị trấn đạt danh hiệu văn hóa; 36/36 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 30 đơn vị đạt danh hiệu “Phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”. Phong trào “Toàn dân rèn luyện thể thao” được đông đảo nhân dân tham gia. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Quần chúng đã cung cấp 3.141 nguồn tin có giá trị, giúp công an làm rõ 2.011 vụ, bắt xử lý 3.873 tên. Xây dựng, nâng chất 27 nhóm, mô hình về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại khu dân cư. Mô hình “Camera phòng, chống tội phạm” đã lắp đặt được 2.846 camera an ninh với số tiền trên 17 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, giúp ngành công an điều tra, xử lý 364 vụ, 416 đối tượng.

Tính đến cuối năm 2019, toàn TP có 65.662 gương người tốt, việc tốt. Qua các phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi tại các địa phương.

Năm 2020 Sở VH-TT&DL tiếp tục nâng chất về chiều sâu các danh hiệu trong phong trào, phù hợp từng điều kiện thực tế địa phương. Tổ chức kiểm tra những đơn vị đạt các danh hiệu, nếu không giữ vững các tiêu chí sẽ bị rút lại danh hiệu. Khắc phục tình trạng hát karaoke bất kể giờ giấc, gây ồn ào trong khu dân cư, trong đó có bổ sung tiêu chí tiếng ồn vào việc xét công nhận văn minh đô thị. Có giải pháp phát huy các thiết chế văn hóa, trong đó gắn với hoạt động của ngành du lịch. Tổ chức Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu cấp TP, trên cơ sở chọn những mô hình mới, tiêu biểu ở cấp quận, huyện.

Tham dự và phát biểu tại hội nghị, ông Dương Tấn Hiển - Phó Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ - ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được, và chỉ đạo: “Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia nói chung, Sở VH-TT&DL TP nói riêng, cần nâng chất các danh hiệu văn hóa đã được công nhận. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đi đôi với hình thức xử lý, chế tài để người dân có ý thức giữ vệ sinh môi trường, cảnh quan, phát huy lối sống “mình vì mọi người”, xây dựng nếp sống văn hóa lành mạnh trong cộng đồng dân cư. Khuyến khích cá nhân đầu tư vào các hoạt động văn hóa, thể dục. Các địa phương cần năng động để có nguồn thu nhằm phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, đặc biệt là trung tâm văn hóa - thể thao xã, phường, thị trấn. Năm 2020, đất nước diễn ra nhiều sự kiện ý nghĩa, các địa phương phấn đấu trong quý II/2020 sẽ đạt 100% xã, phường, thị trấn đạt nông thôn mới, phường văn minh đô thị, để chào mừng các ngày lễ lớn và Đại hội Đảng bộ các cấp”.

Dịp này Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa năm 2019; Giám đốc Sở VH-TT&DL tặng giấy khen cho nhiều tập thể và cá nhân...n

Bài, ảnh: Đan Thơ