Thứ ba, 26/1/2021, 21h05

Cần Thơ tiếp nhận trên 42.600 đơn vị máu

Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) TP.Cần Thơ vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào CTĐ và Vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) năm 2020, phương hướng hoạt động năm 2021.

Theo báo cáo, năm 2020, các cấp hội đã vận động được 13,42 tỷ đồng cho phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” đã giúp đỡ 1.560 địa chỉ với số tiền 3,5 tỷ đồng… Riêng phong trào HMTN đã tiếp nhận 42.671 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu điều trị các bệnh về máu cho người bệnh tại ĐBSCL. Năm 2021, hội đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó đẩy mạnh triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân. Triển khai nghị quyết liên tịch giữa Trung ương Hội CTĐ Việt Nam và Bộ Y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021 - 2030. Tổ chức các chiến dịch HMTN, “Ngày toàn dân HMTN”, Chiến dịch “Những giọt máu hồng trong mùa hè” và các hoạt động hưởng ứng “Ngày quốc tế người hiến máu 14-6”.

Dịp này, Hội CTĐ Cần Thơ đã phát động Chiến dịch vận động HMTN dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân hồng năm 2021, với chỉ tiêu: Vận động ít nhất 13.000 người đăng ký hiến máu và tiếp nhận tối thiểu 9.000 đơn vị máu. Huy động các thành viên câu lạc bộ hiến máu dự bị và người có nhóm máu hiếm sẵn sàng hiến máu, nhằm cung cấp kịp thời lượng máu cần thiết cho cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trong khu vực trong những ngày nghỉ Tết.

Đ.Phưng