Thứ bảy, 4/7/2020, 09h54

Canada ngừng hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông

Canada hạn chế xuất khẩu thiết bị nhạy cảm và đình chỉ hiệp ước dẫn độ Hồng Kông sau khi Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho đặc khu.
Người biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông ngày 1.7 /// Reuters
Người biểu tình phản đối luật an ninh quốc gia tại Hồng Kông ngày 1.7. REUTERS
Trong cuộc họp báo ngày 3.7, Thủ tướng Canada Justin Trudeau bày tỏ lo ngại của nước này đối với việc Trung Quốc thông qua luật an ninh quốc gia cho Hồng Kông, theo tờ Politico.
Thủ tướng Trudeau nói Canada sẽ hoãn xuất khẩu một số mặt hàng quân sự cho Hồng Kông và hủy những ưu đãi dành cho Hồng Kông về việc xuất khẩu các sản phẩm nhạy cảm.
Bên cạnh đó, Canada cũng ngừng thi hành hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông và cân nhắc các biện pháp khác như thay đổi quy định nhập cảnh. Các quy định mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức.
"Chúng tôi cực kỳ lo ngại về tình hình tại Hồng Kông. Chúng tôi sẽ tiếp tục xem xét các phương án đáp trả và hợp tác chặt chẽ với đồng minh, gồm liên minh Ngũ Nhãn”, ông Trudeau nói.
Hiện Trung Quốc chưa phản ứng gì về động thái mới của Canada. Quan hệ hai nước trở nên xấu đi từ cuối năm 2018 sau khi Canada bắt giữ Phó chủ tịch tập đoàn Huawei Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ.
Phía Trung Quốc ngay sau đó bắt giữ hai công dân Canada và cáo buộc tội gián điệp, nhưng tuyên bố rằng không liên quan đến vụ việc của bà Mạnh.
Theo Vi Trân/TNO