Thứ ba, 27/9/2022, 11h16

Canada thay đổi quy định nhập cảnh

Thủ tục nhập cảnh của khách du lịch đến Canada sẽ đơn giản hơn từ ngày 30/9.

Các quy định về xét nghiệm Covid-19 tại sân bay Canada. Ảnh: Reuters.

Trong một thông báo vào ngày 26/8, Cơ quan Y tế Công cộng Canada cho biết nước này sẽ bỏ quy định bắt buộc tiêm vaccine ngừa Covid-19 đối với khách nhập cảnh.

Khách du lịch sẽ không còn phải bắt buộc dùng ứng dụng ArriveCAN để tải lên các bằng chứng về việc chủng ngừa Covid-19 trong vòng 72 giờ trước khi nhập cảnh. Ngoài ra, Canada cũng sẽ ngừng việc xét nghiệm Covid-19 ngẫu nhiên với người nhập cảnh.

Khi trao đổi về việc nới lỏng các biện pháp phòng chống Covid-19, Bộ trưởng Du lịch Canada - Randy Boissonnault - cho biết Canada sẽ mở cửa du lịch, khôi phục nền kinh tế một cách an toàn và có hệ thống.

Đầu năm nay, nước này cũng đã thay đổi một số quy định đối với người nhập cảnh.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Canada cho biết quốc gia này vẫn nằm trong danh sách có "nguy cơ cao" và cảnh báo mọi người nên tiêm chủng đầy đủ trước khi nhập cảnh.

Một số quy định nhập cảnh mới tại Canada:

Khách du lịch sẽ không cần theo dõi và khai báo các triệu chứng của Covid-19 khi nhập cảnh.

Khi di chuyển bằng máy bay hoặc tàu hỏa, du khách sẽ không phải xét nghiệm Covid-19 và kiểm tra sức khỏe.

Canada cũng bỏ quy định bắt buộc sử dụng khẩu trang trên các phương tiện công cộng. Tuy nhiên, Cơ quan Y tế Công cộng Canada vẫn khuyến khích người dân và du khách sử dụng chúng.

Vân Khanh/ Zingnews (Theo USA Today )