Thứ ba, 2/3/2021, 10h11

Căng mình ngăn dịch từ biên giới

Cùng với lực lượng y tế nỗ lực dập dịch Covid-19, cán bộ chiến sĩ biên phòng ở các tỉnh thành đang căng mình ngăn chặn người xuất nhập cảnh trái phép. Trong bối cảnh người có nhu cầu đi lại qua biên giới, giao thương, làm việc sau tết gia tăng, cùng với virus SARS-CoV-2 có nhiều biến chủng, thì việc kiểm soát chặt chẽ biên giới góp phần không nhỏ ngăn chặn dịch lây lan trong nước.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát
Hơn 1 năm qua, lực lượng biên phòng các tỉnh thành đã bám trụ, trực chiến với 100% quân số tại tất cả các điểm chốt, đường mòn, lối mở trên biên giới để phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn xử lý người xuất nhập cảnh trái phép và bảo vệ an ninh trật tự biên giới.
Tại Lạng Sơn với hơn 231,7km đường biên, có 20 xã và thị trấn biên giới với 180 thôn, tổ gồm 6.913 hộ, địa bàn rộng, địa hình phức tạp, nhiều đường mòn, lối tắt qua lại biên giới, gây khó khăn cho công tác kiểm soát, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.
Trước tình hình này, lực lượng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã triển khai ứng trực chống dịch, duy trì 156 chốt, lán tại tất cả đường mòn lối mở, đồng thời kết hợp tuần tra, kiểm soát cơ động phòng chống dịch và chống xuất nhập cảnh trái phép.
Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn cho biết, với phương châm dựa vào tai mắt nhân dân, Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã tổ chức phát động toàn dân tham gia bảo vệ an ninh biên giới.
Thống kê đến nay, chỉ riêng Bộ đội Biên phòng Lạng Sơn đã phát hiện trên 835 vụ với hơn 4.200 lượt người nhập cảnh trái phép, bàn giao cho lực lượng chức năng đưa đi cách ly theo quy định.
Tại Hà Giang, mặc dù địa hình phức tạp, khí hậu khắc nghiệt nhưng suốt những tháng qua, cán bộ, chiến sĩ biên phòng ở tất cả các chốt kiểm soát cố định trên tuyến biên giới đã thực hiện tốt công tác đấu tranh ngăn chặn, xử lý các đối tượng xuất nhập cảnh trái phép.
Theo Đại tá Lưu Đức Hùng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang, các đơn vị phối hợp lực lượng chức năng và chính quyền địa phương xây dựng “lũy thép” phòng chống dịch Covid-19, ngăn chặn hoạt động xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Cán bộ, chiến sĩ biên phòng phối hợp với các lực lượng, tổ chức chính trị - xã hội “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tuyên truyền, vận động nhân dân không tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tích cực tham gia cùng bộ đội biên phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.
Đến nay, các đơn vị của Biên phòng Hà Giang đã phát hiện, tiếp nhận trên 12.600 công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về, phối hợp với các lực lượng cách ly theo đúng quy định, đảm bảo an toàn. Xác lập nhiều chuyên án, bắt giữ, khởi tố 17 vụ/32 đối tượng về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép; 6 vụ/18 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Căng mình ngăn dịch từ biên giới ảnh 1
Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mỹ Quí Tây (Long An) tại các điểm chốt.
Tại TPHCM, trước tình hình một số ca mắc Covid-19 từ những người nhập cảnh trái phép ở một tỉnh miền Tây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) ngày 1-3 đã yêu cầu người dân tuân thủ các bộ tiêu chí an toàn toàn trong hoạt động kinh doanh, sản xuất và tuân thủ quy định cách ly khi nhập cảnh. Đặc biệt, kêu gọi cảnh giác trước các trường hợp nhập cảnh trái phép.
Theo HCDC, thời gian qua xảy ra nhiều vụ nhập cảnh trái phép từ nước ngoài vào Việt Nam qua đường mòn, lối mở, vi phạm quy định về phòng, chống dịch Covid-19 của Chính phủ.
Nhằm chủ động ngăn chặn không để các ca mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng từ các đối tượng nhập cảnh trái phép vào trong nước, UBND TPHCM cũng đã có văn bản đề nghị UBND 6 tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và An Giang kịp thời trao đổi thông tin các trường hợp nhập cảnh trái phép theo đường mòn, lối mở vào địa bàn có hộ khẩu thường trú, tạm trú tại TPHCM hoặc có dấu hiệu di chuyển vào TPHCM. Việc này giúp TPHCM kịp thời triển khai các biện pháp truy tìm, truy vết, phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh.
Tỉnh Tây Ninh có 240km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Khó khăn lớn nhất trong phòng, chống dịch Covid-19 của Tây Ninh trên tuyến biên giới là ở 3 cửa khẩu quốc tế luôn tấp nập người, phương tiện qua lại và có nhiều đường mòn, lối tắt. Bộ đội Biên phòng Tây Ninh phối hợp với các đơn vị thành lập 123 chốt phòng, chống dịch cố định, 36 tổ kiểm soát cơ động, 16 trạm kiểm soát, 27 điểm cảnh giới để khép kín tuyến biên giới.
Các đồn đều thành lập khu vực cách ly tạm thời từ 4 đến 12 giường. Đơn vị bảo đảm trang bị công cụ, vật tư, thiết bị y tế phù hợp, nhất là công cụ bảo đảm tuần tra, quan sát ban đêm, quan sát trong điều kiện thời tiết xấu. Thời gian qua, các lực lượng đã phát hiện, bắt giữ trên 200 vụ với gần 400 đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Riêng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phát hiện, bắt 71 vụ (112 đối tượng). Tỉnh Long An vẫn duy trì 62 tổ chốt cố định, 11 tổ cơ động làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới, ngăn chặn vi phạm quy chế biên giới, xuất nhập cảnh trái phép.
Giám sát chặt người nhập cảnh
Trong cuộc chiến phòng chống dịch Covid-19, lực lượng biên phòng là nòng cốt ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập từ biên giới, góp phần quan trọng cùng cả nước phòng chống dịch hiệu quả.
Theo Trung tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng, từ khi xuất hiện đại dịch Covid-19, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nỗ lực thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và đấu tranh phòng chống tội phạm, vừa là lực lượng chủ công trong ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập qua biên giới.
Toàn bộ lực lượng Bộ đội Biên phòng đã triển khai hơn 1.600 tổ, chốt với hơn 7.000 cán bộ, chiến sĩ phối hợp các lực lượng chức năng trực tiếp tuần tra, chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ đường mòn, lối mở dọc biên giới, phòng chống dịch Covid-19 suốt hơn 1 năm qua. Bộ đội Biên phòng cả nước đã phát hiện, xử lý hơn 37.000 trường hợp nhập cảnh trái phép; phát hiện và phối hợp triệt phá nhiều đường dây tổ chức đưa người vượt biên trái phép.
Mặc dù lực lượng biên phòng liên tục tăng cường tuần tra kiểm soát ứng trực trên biên giới nhưng thực tế do địa hình phức tạp, đường biên giới dài nên tình trạng nhập cảnh trái phép vẫn khá phức tạp.
Tại nhiều cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đề nghị các ngành chức năng cần tập trung ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh trái phép, bởi nguy cơ lây nhiễm qua khu vực cửa khẩu, đường mòn lối mở, vượt biên trái phép vẫn phức tạp, lượng người có nhu cầu qua lại biên giới đông.
Theo PGS-TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, virus gây dịch Covid-19 có nhiều biến chủng, nếu không phát hiện sớm, cách ly kịp thời để lây ra cộng đồng thì sẽ rất nguy hiểm. Do vậy, cần giám sát chặt chẽ người nhập cảnh để kịp thời phát hiện, cách ly ngay các ca mắc khi nhập cảnh.
Theo HCDC, đến ngày 1-3, ngành y tế TPHCM đã lấy 16.423 mẫu xét nghiệm giám sát ngẫu nhiên tại sân bay, bến xe, ga tàu, chợ, quán ăn, chùa… trong đó, 15.776  mẫu âm tính, 647 mẫu đang chờ kết quả. Tổ chức rà soát, lấy mẫu xét nghiệm giám sát các trường hợp là chuyên gia nhập cảnh từ ngày 1-1, đang làm việc tại TPHCM, chưa phát hiện trường hợp nhiễm. Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm giám sát 5.134 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự trước 2 ngày giao quân tại 24 quận huyện, trong đó, 3.840 mẫu âm tính, 1.294 mẫu đang chờ kết quả.
Ngày 1-3, Sở Y tế TPHCM cho biết, đến nay có 6.119 phòng khám công lập và tư nhân trên địa bàn thành phố đã tham gia đánh giá theo Bộ tiêu chí phòng khám an toàn phòng chống Covid-19, chiếm tỉ lệ 93,14%. Theo quy định của Bộ Y tế, các phòng khám phải đánh giá định kỳ ít nhất một lần trong 30 ngày, do đó, tỷ lệ các trạm y tế, phòng khám đánh giá đầy đủ đạt tỷ lệ 74,29%. Trong đó, 100% phòng khám trên địa bàn quận huyện 1, 5, 6, 7, 8, 11, Cần Giờ, Củ Chi, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Bình tham gia đánh giá. Các quận 12, huyện Bình Chánh, TP Thủ Đức, quận 3 cần tuân thủ tự đánh giá theo yêu cầu của Bộ Y tế.

 

PV (theo SGGP)