Thứ hai, 25/1/2021, 11h11

Cập nhật mới nhất phong tỏa 200 tòa nhà ở Hong Kong ngừa COVID-19

Hong Kong (Trung Quốc) đã dỡ phong tỏa một khu vực thuộc quận Kowloon vào sáng 25.1 sau khi xét nghiệm COVID-19 cho 7.000 người.
Một con phố bị phong tỏa ở khu vực Jordan của Hong Kong.
Chính quyền Hong Kong đã thiết lập 51 trạm xét nghiệm tạm thời vào thứ Bảy (23.1) và phát hiện 13 ca COVID-19 trong khu vực phong tỏa. Đây là khu vực có nhiều căn hộ cũ, chia nhỏ, là nơi dịch bệnh có nguy cơ lây lan nhanh hơn.
"Hoạt động kinh doanh trong khu vực đã bị ảnh hưởng nặng nề và đi vào bế tắc" - chính quyền Hong Kong nêu trong tuyên bố.
Tuyên bố nêu rõ, chính quyền Hong Kong hy vọng sự bất tiện tạm thời này sẽ cắt đứt hoàn toàn các chuỗi lây truyền COVID-19 trong quận, giảm bớt lo lắng và sợ hãi của người dân, để người dân lấy lại lòng tin và tiếp tục lại các hoạt động kinh doanh, hoạt động xã hội trong khu vực, trở lại nhịp sống bình thường.
Việc phong tỏa các khu dân cư ở khu vực Jordan thuộc quận Kowloon là biện pháp đầu tiên được áp dụng ở trung tâm tài chính toàn cầu kể từ khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát.
Hôm 24.1, chính quyền Hong Kong thông báo có 76 ca COVID-19 mới, nâng tổng số ca lên 10.086, với 169 người chết.
Giới chức Hong Kong đã thực hiện các biện pháp tích cực để hạn chế sự lây lan của COVID-19, bao gồm lệnh cấm ăn uống tại chỗ sau 18h và đóng cửa các cơ sở như phòng tập thể dục, trung tâm thể thao và thẩm mỹ viện. Hầu hết cư dân đều đeo khẩu trang khi di chuyển ở Hong Kong.
Trước đó, từ 4h sáng ngày 23.1, giới chức Hong Kong đã phong tỏa khoảng 200 tòa nhà ở khu vực Jordan và triển khai khoảng 3.000 nhân viên chính phủ tiến hành xét nghiệm khẩn cấp trong nỗ lực quyết liệt nhằm ngăn chặn sự lây lan COVID-19 đáng báo động trong thành phố. Khu vực đang bị phong tỏa, rộng khoảng 46.000m2. Hoạt động phong tỏa chỉ kéo dài 48 giờ.
THANH HÀ (theo laodong)