Thứ năm, 1/6/2023, 08h51

Cấp tập tuyển dụng giáo viên cho năm học mới

Đ chun b ngun lc giáo viên cho năm hc 2023-2024, các qun huyn ti TP.HCM cn tuyn c ngàn giáo viên. Có nhiu đa phương nhu cu tuyn dng din ra tt c các cơ s giáo dc, trưng nào cũng thiếu giáo viên.


Các qun, huyn ti TP.HCM đã lên kế hoch tuyn dng giáo viên cho năm hc mi

Trưng nào cũng thiếu

Năm học 2023-2024, Trường THCS Đặng Thúc Vịnh (huyện Hóc Môn) cần tuyển đến 33 giáo viên ở hầu hết các bộ môn. Đây được xem là đơn vị có nhu cầu tuyển dụng giáo viên cao nhất trên toàn huyện.

Đại diện nhà trường cho hay, bộ môn có nhu cầu tuyển dụng lớn nhất là ngữ văn với 5 giáo viên; tiếng Anh, mỹ thuật với 3 giáo viên mỗi môn. Các bộ môn khác âm nhạc, tin học cần tuyển mỗi môn 2 giáo viên. Đặc biệt, các môn học mới trong Chương trình GDPT 2018 nhu cầu tuyển dụng rất lớn lên đến trên 10 giáo viên…

“Ở nhiều bộ môn như tiếng Anh, mỹ thuật, tin học… trường đăng tuyển dụng nhiều năm nhưng vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu vì tuyển không được. Năm nay trường tiếp tục thông báo tuyển dụng song vẫn lường trước việc nếu không tuyển dụng được thì phải chủ động các giải pháp để có thể đảm bảo đủ nguồn giáo viên đứng lớp giảng dạy trong năm học mới. Tuy nhiên, rất khó khăn và bị động…” - đại diện nhà trường chia sẻ.

Năm học 2023-2024 tính trên toàn huyện Hóc Môn cần tuyển 543 viên chức ngành giáo dục, bao gồm 484 giáo viên và 59 nhân viên. Nhu cầu tuyển dụng cao nhất ở bậc THCS với 252 người (221 giáo viên, 31 nhân viên); kế đó là tiểu học với 219 người (192 giáo viên, 27 nhân viên); bậc mầm non cần tuyển 66 người (65 giáo viên, 1 nhân viên). Nhu cầu tuyển dụng diễn ra ở tất cả các trường học trên địa bàn huyện, bao gồm 19 trường mầm non, 26 trường tiểu học và 16 trường THCS.

Các trường có nhu cầu tuyển dụng cao như Tiểu học Trần Văn Danh với 18 giáo viên; Nhị Xuân với 15 giáo viên; Võ Văn Thặng thiếu 14 giáo viên…; Trường THCS Đặng Thúc Vịnh cần tuyển đến 33 giáo viên; THCS Bùi Văn Thủ cần 24 giáo viên; THCS Trung Mỹ Tây thiếu 23 giáo viên; THCS Tân Xuân cần 22 giáo viên…

Ông Nguyễn Văn Hiệp - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Hóc Môn thông tin, số giáo viên còn thiếu cho năm học mới tại các cơ sở trên địa bàn huyện đa phần là giáo viên mỹ thuật, âm nhạc, tin học, tiếng Anh, giáo viên nhiều môn ở bậc tiểu học. Đây là các môn nhiều năm nay vẫn rất khó tuyển dù chỉ tiêu hàng năm rất lớn.

“Nhu cầu tuyển dụng hàng năm của các trường rất lớn song ở nhiều bộ môn như tiếng Anh, mỹ thuật, âm nhạc, tin học và một số bộ môn mới trong Chương trình GDPT 2018 rất khó tuyển. Trong trường hợp không tuyển được, phòng hướng dẫn các trường chủ động các giải pháp như hợp đồng, thỉnh giảng để đảm bảo đủ nguồn giáo viên đứng lớp trong năm học mới” - ông Nguyễn Văn Hiệp cho hay.

Cp tp tuyn

Năm học 2023-2024 toàn Q.Tân Phú cần thêm 195 giáo viên, nhiều nhất là THCS với 95 người, tiểu học 71 người, mầm non cần thêm 10 người. So với năm học 2022-2023, nhu cầu tuyển dụng năm học tới của quận này đã giảm (năm học 2022-2023 toàn quận cần tuyển 266 giáo viên, nhân viên).

Tuy nhiên, các môn học như tiếng Anh, âm nhạc, mỹ thuật, tổng phụ trách Đội (bậc tiểu học); lịch sử địa lý, khoa học tự nhiên, mỹ thuật, công nghệ, tin học (bậc THCS) vẫn là các môn học có nhu cầu tuyển dụng cao khi ở hầu hết các trường đều “khát”.

Trong đó các trường có nhu cầu tuyển dụng cao như Tiểu học Huỳnh Văn Chính cần tuyển 11 giáo viên; Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm nhu cầu tuyển 9 giáo viên; THCS Hoàng Diệu cần đến 12 giáo viên; THCS Lê Lợi cần thêm 15 giáo viên; THCS Nguyễn Trãi cần thêm 19 giáo viên…


Có nhng đa phương trưng nào cũng thiếu giáo viên

Trường THCS Lê Lợi (Q.Tân Phú) năm học tới cần tuyển 15 viên chức, bao gồm 13 giáo viên và 2 nhân viên. Hiện, trường đã đăng tin tuyển dụng trên website trường, Fanpage trường cũng như hiệu trưởng, giáo viên, nhân viên trường trực tiếp sử dụng mạng xã hội để đăng tải thông tin tuyển dụng.

“Mong muốn lớn nhất là làm sao tuyển dụng đủ giáo viên cho năm học tới. Tuy nhiên, trường cũng khá lo lắng vì nhiều bộ môn rất khó tuyển như giáo viên tin học trong khi trường cần đến 4 giáo viên bộ môn này…” - lãnh đạo nhà trường chia sẻ.

Ông Phan Sĩ Đạt - Trưởng phòng GD-ĐT Q.Tân Phú cho hay, có nhiều trường, có nhiều môn học năm nào cũng đăng tuyển dụng song việc tuyển hàng năm đều không được do không có giáo viên ứng tuyển. Điều này phần nào gây khó khăn cho trường khi thực hiện kế hoạch năm học mới, phải hợp đồng thỉnh giảng giáo viên, ảnh hưởng đến việc giảng dạy.

Là địa bàn trung tâm với nhiều thuận lợi trong tuyển dụng giáo viên song năm học 2023-2024, Q.1 cũng cần đến gần 300 giáo viên. Trong đó, bậc mầm non cần 86 người (77 giáo viên, 9 nhân viên); tiểu học cần 125 người (93 giáo viên, 32 nhân viên); THCS cần 57 người (40 giáo viên, 17 nhân viên).

Cô Nguyễn Đoan Trang - Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du cho hay, năm học 2023-2024 trường cần tuyển thêm 2 giáo viên ngữ văn, các môn khoa học tự nhiên, âm nhạc, mỹ thuật và tổng phụ trách Đội cần tuyển thêm mỗi môn 1 giáo viên. Hầu hết các môn trường đã thiếu từ năm học trước song chưa tuyển dụng được.

Dù vậy, Hiệu trưởng này chia sẻ, song song với việc tuyển dụng, trường cũng đã chủ động lên kế hoạch để có thể đủ giáo viên đáp ứng nhu cầu trong năm học mới trong trường hợp tuyển dụng không được.

Các địa bàn quận có nhu cầu cần tuyển dụng cao trong năm học mới là Tiểu học Đuốc Sống với 12 giáo viên; Tiểu học Trần Hưng Đạo cần tuyển thêm 10 giáo viên; Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm cần thêm 7 giáo viên; Tiểu học Nguyễn Thái Học cần 8 giáo viên… Cạnh đó, 9 trường THCS trên địa bàn quận cũng “khát” giáo viên các bộ môn như lịch sử địa lý, tiếng Anh, mỹ thuật, khoa học tự nhiên… Thiếu nhiều nhất là Trường THCS Văn Lang với 8 giáo viên; THCS Đồng Khởi cần 8 giáo viên; THCS Nguyễn Du cần thêm 6 giáo viên.

Bà Lê Thị Bình - Trưởng phòng GD-ĐT Q.1 thông tin, 16 trường tiểu học trên địa bàn quận đều thiếu giáo viên cho năm học mới, chủ yếu là giáo viên dạy nhiều môn, tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, tổng phụ trách Đội… “Thông tin tuyển dụng được quận đăng tuyển khá sớm để có thể thu hút được nguồn tuyển dụng cho các trường, nhất là các bộ môn khó tuyển”.

Khương Yến