Thứ ba, 13/10/2020, 20h44

Cầu Phước Lộc sẽ hoàn thành vào đầu năm 2021


Cu Phưc Lc đã đưc hp long

Ngày 12-10, cầu Phước Lộc (nối 2 xã Phước Lộc và Phước Kiển, huyện Nhà Bè) đã chính thức hợp long.

Cầu Phước Lộc được khởi công từ tháng 6-2012, tuy nhiên do vướng công tác giải phóng mặt bằng phải tạm dừng thi công sau hơn một năm (tháng 7-2013). Đến tháng 7-2017, UBND huyện Nhà Bè đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng cầu Phước Lộc. Tháng 6-2020, công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất và bàn giao cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM để thi công. 

Cầu Phước Lộc mới (song song với cầu Phước Lộc hiện hữu), có tổng vốn đầu tư 405 tỷ đồng, mặt cắt ngang 10,5m, hai làn xe hỗn hợp, lề bộ hành và lan can bảo vệ.

Ông Lương Minh Phúc - Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM - cho biết, đến nay, công trình đã hoàn thành phần hạ tầng móng trụ cầu và đang thi công kết cấu thượng tầng, hợp long cầu. Sản lượng đạt 90% khối lượng toàn công trình. Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành trước tháng 2-2021.

Được biết, cầu Phước Lộc hiện hữu dài 72m, rộng 2,3m, đã xuống cấp gây mất an toàn từ nhiều năm nay.

Tin, ảnh: T.Anh