Thứ sáu, 21/1/2022, 09h35

Cầu thủ thứ hai rời PSG

PSG đã đồng ý để thủ môn Sergio Rico ra đi theo dạng cho mượn ở kì chuyển nhượng tháng 1 này.
Rico ra đi vì không có cơ hội thi đấu tại PSG
Sergio Rico gia nhập PSG theo hợp đồng cho mượn vào hè 2019 từ Sevilla. Giao kèo giữa 2 bên có điều khoản cho phép đội bóng Paris tuỳ chọn mua đứt. Vào hè 2020, PSG đã chi 6 triệu euro mua đứt thủ thành người Tây Ban Nha.
Sergio Rico kí hợp đồng có thời hạn 4 năm với PSG. Hơn 2 năm gắn bó, thủ thành 28 tuổi không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Từ đầu mùa này, Sergio Rico chỉ 1 lần được ra sân. Tổng cộng, cựu thủ môn Sevilla mới bắt 14 trận cho PSG từ khi đến đội bóng nước Pháp.
Vì Sergio Rico không nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino nên PSG đã để thủ thành này ra đi. Theo chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano, đội bóng Pháp đã đạt được thoả thuận cho Mallorca mượn người gác đến 28 tuổi hết mùa 2021-22.
Theo nhà báo nổi tiếng người Italia, trong hôm nay, Mallorca sẽ hoàn tất thủ tục chiêu mộ  Sergio Rico. Hiện tại, thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo của Sevilla đã có mặt tại quê nhà để chờ kiểm tra y tế và ra mắt đội bóng Tây Ban Nha.
Như vậy, Sergio Rico sẽ là cầu thủ thứ hai rời PSG ở kì chuyển nhượng mùa đông 2022. Trước Sergio Rico, đội bóng Paris đã cho Real Sociedad mượn Rafinha. Hợp đồng của cựu cầu thủ Barcelona với đội bóng xứ Basque có thời hạn hết mùa 2021-22.
Sau Sergio Rico và Rafinha, PSG sẽ đẩy đi thêm một số cầu thủ nữa không nằm trong kế hoạch của HLV Pochettino. Theo chiều ngược lại, PSG vẫn im hơi lặng tiếng trong việc mua sắm tăng cường lực lượng. Chưa có động thái nào cho thấy PSG sẽ chiêu mộ tân binh ở kì chuyển nhượng tháng 1 này.
Xuân Hà (theo bongdaso)