Thứ năm, 6/10/2022, 10h13

Champions League: Haaland lại rực sáng, Man City thắng đậm Copenhagen

Tiền đạo 22 tuổi người Na Uy Haaland tiếp tục chơi thăng hoa trong màu áo CLB Man City giúp đội nhà có chiến thắng 5-0 trước Copenhagen ở lượt trận thứ 3 bảng G, UEFA Champions League diễn ra rạng sáng nay (6.10).
Tiếp đón đối thủ dưới cơ Copenhagen trên sân nhà Etihad, HLV Pep Guardiola đưa ra một số điều chỉnh trên hàng công với việc 2 trụ cột De Bruyne, Foden ngồi dự bị. Trong khi đó Haaland vẫn ra sân từ đầu, lĩnh xướng hàng công của Man City.
Haaland lập cú đúp bàn thắng vào lưới Copenhagen
Haaland cho thấy vì sao người ta phải nhắc tên mình liên tục trong thời gian qua, đơn giản vì anh chơi hết sức ấn tượng. Ngay ở pha dứt điểm đầu tiên, Haaland sút tung lưới thủ môn Copenhagen, mở tỷ số trận đấu.
Man City tạo thế trận tấn công áp đảo hoàn toàn trước đội khách Copenhagen. Sau hàng loạt cơ hội nhưng Grealish rồi Bernardo Silva bỏ lỡ, Haaland lại tỏa sáng với pha đá bồi cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho Man City và lập cú đúp cho riêng mình.
Có cảm giác như hễ bóng đến chân “siêu tiền đạo” này ở trong vòng 16m50 là Man City có ngay bàn thắng. Với 2 lần lập công này, Haaland nâng tổng số bàn thắng mình ghi được trong 12 lần khoác áo Man City là 19 bàn.
Sức ép tấn công liên tục giúp Man City có thêm bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 39 khi hậu vệ Khocholava của Copenhagen đá phản lưới nhà.
Mahrez có trận đấu thứ 200 trong màu áo Man City với dấu ấn 1 bàn thắng, 1 kiến tạo
Đầu hiệp 2, Haaland được rút ra nghỉ, nhường cơ hội cho chân sút trẻ Cole Palmer. Man City vẫn giữ được thế trận tấn công áp đảo và có bàn thắng nâng tỷ số lên 4-0 ở phút 55 do công của Mahrez từ chấm phạt đền. Đây được xem là phần thưởng cho anh trong trận đấu thứ 200 khoác áo Man City. Trong ngày đặc biệt này, Mahrez thi đấu đầy nỗ lực và hưng phấn. Chính anh là người kiến tạo cho đồng đội Alvarez ấn định chiến thắng đậm đà 5-0 cho Man City trước Copenhagen.
Ở trận cùng giờ bảng G, Borussia Dortmund giành chiến thắng ấn tượng 4-1 trước Sevilla. Như vậy sau 3 lượt đấu, Man City độc chiếm ngôi đầu với 9 điểm, Borussia Dortmund hạng nhì với 6 điểm, Sevilla xếp hạng ba với 1 điểm và Copenhagen xếp hạng tư cũng với 1 điểm nhưng thua hiệu số bàn thắng bại so với Sevilla.
TT (theo thanhnien)