Thứ hai, 14/9/2020, 15h24

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản chiến thắng cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng mới

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, một đồng minh lâu năm của Thủ tướng Abe Shinzo, vừa chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu bầu lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền, mở đường cho ông trở thành thủ tướng kế nhiệm.

Ông Yoshihide Suga. (Ảnh: Reuters)

Ông Yoshihide Suga. (Ảnh: Reuters)

Ông Suga sẽ phải trải qua một cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội trong tuần này, nhưng chắc chắn ông sẽ chiến thắng vì LDP đang nắm đa số ghế. 
Trước khi cuộc bỏ phiếu hôm nay diễn ra ông Suga đã nắm chắc phần thắng vì nhận được ủng hộ của những nhóm chủ chốt trong đảng, khiến ông có lợi thế hơn hẳn cựu Bộ trưởng Quốc phòng Shigeru Ishiba và cựu Ngoại trưởng Fumio Kishida.
Ông Suga giành được 377 trong tổng số 534 phiếu của các nghị sĩ LDP và các đại diện vùng. 
Ông Suga nhận được nhiều ủng hộ trong đảng vì kỳ vọng ông sẽ tiếp tục các chính sách của ông Abe. Vì thế, chiến thắng của ông có vẻ là một thỏa thuận đã đàm phán xong mà một số người chỉ trích ở trong và ngoài đảng cho rằng đây là tiến trình không dân chủ và trong sáng. 
Ông Suga cho biết ưu tiên cao nhất của ông sẽ là chiến đấu với virus corona và hồi phục nền kinh tế sau đại dịch. Khi được hỏi về các chính sách, ông nhiều lần nhấn mạnh những thành quả đạt được dưới thời chính phủ của ông Abe. 
Không chỉ là cánh tay phải của ông Abe, ông Suga còn được biết đến với cách làm việc cứng rắn để hoàn tất nhiệm vụ của mình trên vai trò điều phối chính sách và tác động đến các bộ ngành bằng cách sử dụng quyền lực tập trung của văn phòng thủ tướng. 
Ông Suga khẳng định mình là một nhà cải cách và ông thực hiện chính sách bằng cách phá bỏ những rào cản quan liêu. Ông tự nhận là người có công tạo nên sự phát triển bùng nổ của ngành công nghiệp du lịch nước ngoài, hạ giá cước điện thoại di động và thúc đẩy xuất khẩu nông sản. 
Tuy nhiên, ông Suga ít khi công du nước ngoài, và các kỹ năng ngoại giao của ông ít được biết đến. 
Bên cạnh vấn đề COVID-19 và hồi phục nền kinh tế, ông Suga còn tiếp quản nhiều thách thức khác từ ông Abe, bao gồm các vấn đề trong quan hệ với Trung Quốc, khi Bắc Kinh tiếp tục nhiều hành động quyết liệt trên biển Hoa Đông. Ông cũng sẽ phải quyết định xem sẽ làm gì với Olympics Tokyo sau khi sự kiện này bị hoãn đến mùa hè năm tới vì COVID-19. Ông cũng sẽ phải thiết lập quan hệ tốt với Mỹ bất kể ai chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới

Bình Giang/TPO (theo Reuters)