Thứ hai, 24/9/2018, 16h24

“Chất lượng đào tạo là yếu tố quyết định của nhà trường”

Lời phát biểu trên của PGS.TS. Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng Trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM tại lễ khai giảng năm học 2018-2019 được tổ chức ngày 24/09 đã góp phần khẳng định quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể đơn vị trong năm học mới.

PGS.TS. Nguyễn Văn Thư, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường (bên phải) tặng hoa và quà sau khi ký kết thỏa thuận hợp tác với TS. Jung Hong Sub - Hiệu trưởng Trường ĐH Tongmyong, Hàn Quốc.

Tham dự sự kiện lần này có hơn 400 cán bộ, giảng viên và sinh viên đại diện nhà trường cùng các cơ quan, doanh nghiệp. Năm học 2017-2018, trường đã cung cấp cho thị trường lao động 1.811 SV tốt nghiệp trong đó có 02 SV Xuất sắc, 56 em Giỏi và 881 Khá. Đơn vị đã được kiểm định ngoài và đã nhận được Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ năm 2017. Tháng 5/2018, Trường nhận giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015. Trường đã tổ chức thành công một số hội thảo, sự kiện quốc tế như: Diễn đàn lần thứ 16 các trường ĐH Hàng hải và nghề cá châu Á (AMFUF tháng 11/2017), Hội nghị quốc tế KHCN lần IV, học hè ở Trường ĐH Hàng hải và Hải dương (KMOU, Hàn Quốc), giao lưu với sinh viên ĐH GTVT Matxcova (MIIT, Nga)…

Ban giám hiệu nhà trường: NGƯT. PGS. TS. Đồng Văn Hướng (bên trái) và PGS. TS. Nguyễn Bá Hoàng trao học bổng cho tân SV tại buổi lễ.

Đặc biệt, SV trường đã đạt những thành tích xuất sắc trong các kỳ thi tay nghề cấp Thành phố, cấp ngành GTVT, Quốc gia và Quốc tế như: olympic Toán, Cơ học, Mác – Lênin toàn quốc năm 2018; thi tay nghề Bộ GTVT năm 2017; thi tay nghề Quốc gia năm 2017-2018; thi tay nghề ASEAN năm 2018 trường có 3 SV tham dự và đã đạt 1 Huy chương vàng, 1 Huy chương đồng, 1 Bằng khen Kỹ năng nghề xuất sắc.

Lãnh đạo nhà trường trao kỷ niệm chương cho đại diện các đơn vị tài trợ học bổng.

Định hướng mục tiêu cho năm học mới, PGS.TS. Nguyễn Văn Thư, Hiệu trưởng chia sẻ: “Năm học này trường tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục, hỗ trợ khởi nghiệp cho SV, tăng cường hội nhập Quốc tế và thực hiện các giải pháp hướng đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0”. Dịp này, lãnh đạo đơn vị cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo với hiệu trưởng Trường ĐH Tongmyong, Hàn Quốc. Ngoài ra, nhằm khơi dậy tinh thần vượt khó vươn lên tại buổi lễ nhà trường và doanh nghiệp đã trao 44 suất học bổng với tổng giá trị gần 120 triệu đồng cho tân SV. Đồng thời, Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp & hỗ trợ SV trường cũng công bố quỹ học bổng ngoài ngân sách mà các doanh nghiệp tài trợ cho đơn vị trong năm học 2018-2019 với gần 400 triệu đồng.

Hồ Hải