Thứ sáu, 29/5/2020, 12h46

Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM: Phấn đấu nâng tỷ lệ đảng viên/CB,PV,NV lên 35%

Ngày 27-5, Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM đã tổ chức Đại hội Đảng viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự Đại hội có bà Nguyễn Thị Gái – Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Sở GD-ĐT TP, Chủ tịch Công đoàn ngành GD-ĐT TP; bà Nguyễn Nghĩa – Văn phòng Đàng uỷ Sở GD-ĐT TP… Đồng thời, đại hội cũng nhận được lẵng hoa chúc mừng của Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT TP.HCM.

Các đảng viên và khách mời chụp hình lưu niệm. Ảnh: N.TRINH

Tại đại hội, ông Nguyễn Thanh Tú - Bí thư Chi bộ, Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM - đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Chi bộ nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, chi bộ đã đạt 11/12 chỉ tiêu đề. Ông Tú cũng nhấn mạnh: “Những hoạt động và thành tựu trong 5 năm vừa qua của Báo Giáo dục TP.HCM cho thấy, Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM đã làm tốt vai trò đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong cơ quan báo chí. Trong nhiệm kỳ, báo liên tục cải tiến, thêm 2 trang điện tử, tiếp tục thực hiện nhiều hoạt động sau mặt báo, đoạt nhiều bằng khen, giấy khen và giải thưởng báo chí. Có thể nói, chi bộ đã giúp định hướng và lãnh đạo báo phát triển toàn diện, mạnh mẽ. Các chỉ tiêu phát triển Đảng, mục tiêu đổi mới, thêm nhiều chương trình sau mặt báo, liên kết xuất bản, tăng thu nhập bình quân cho đội ngũ…được thực hiện rất tốt. Chi bộ liên tục được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ; không có đảng viên nào bị kỷ luật. Đánh giá chung là Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành rất tốt nhiệm vụ”.

Ông Trần Văn Mạnh - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục TP.HCM - báo cáo phương hướng nhiệm vụ Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó đưa ra 14 chỉ tiêu, gồm: 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; tỷ lệ đảng viên/CB, PV, NV đạt 35%; tăng 20% thu nhập bình quân cho đội ngũ CB, PV, NV…

Ra mắt cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 (3 đồng chí đứng giữa). Ảnh: N.Trinh

Phát biểu tại đại hội, bà Nguyễn Thị Gái nhấn mạnh, Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM đã chỉ đạo chính quyền cơ quan báo làm tốt tôn chỉ mục đích của tờ báo dù báo còn không ít khó khăn… Ngoài ra, báo cũng tham mưu rất sát với Sở GD-ĐT TP nhiều vấn đề. Đảng uỷ Sở GD-ĐT TP hết sức trân trọng những đóng góp của báo.

Cũng theo bà Gái, những kết quả mà Báo Giáo dục TP.HCM đã đạt được trong 5 năm qua là rất đáng trân trọng. Trong đó phải kể đến ấn phẩm “40 năm GD-ĐT TP.HCM - Những thành tựu nổi bật”, như tập kỷ yếu toàn cảnh phát triển giáo dục TP; đồng thời đây cũng là công trình của ngành GD TP chào mừng kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ấn phẩm này rất bổ ích đối với những người làm công tác giáo dục…

Đối với 1/12 chỉ tiêu không đạt của Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM - chỉ tiêu “Xin giấy phép nâng cấp trang điện tử giaoduc.edu.vn thành Báo điện tử”, bà Gái cho rằng, đây là nguyên nhân khách quan, bởi báo đã rất cố gắng thực hiện nhưng do đang trong quá trình quy hoạch báo chí…

Đại diện Đảng ủy Sở GD-ĐT TP.HCM tặng hoa cho Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM. Ảnh: N.Trinh

Về phương hướng nhiệm vụ của Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM trong nhiệm kỳ 2020-2025, bà Gái hoàn toàn thống nhất và tin tưởng với sự đoàn kết vượt qua khó khăn của đội ngũ CB, PV, NV, đặc biệt là các đồng chí đảng viên, chi bộ sẽ đạt được các chỉ tiêu đề ra, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng tại đại hội, các đảng viên đã bầu ra Cấp uỷ Chi bộ Báo Giáo dục TP.HCM với ba đồng chí: Nguyễn Thanh Tú (Bí thư Chi bộ), Trần Văn Mạnh (Phó Bí thư Chi bộ) và Lê Hữu Hùng (chi uỷ viên).

Hòa Triều