Thứ tư, 5/10/2022, 16h03

Chia sẻ giải pháp “thông minh” giúp định hướng bản thân, sự nghiệp

Trong chui chương trình đnh hưng ngh nghip do Tp chí Giáo dc TP.HCM đng hành cùng các trưng THPT sut thi gian qua, din gi - ThS. Lê Minh Ngc đã gây n tưng vi nhng câu nói cc cht, đm màu sc gen Z. Đc bit phi k đến chui chương trình “Chp cánh ưc mơ”…

Chương trình được xem là hoạt động giáo dục ý nghĩa, trao gửi cho các bạn học sinh những giải pháp thông minh nhằm giúp các bạn xác định và định hướng điểm đến của bản thân cũng như sự nghiệp của chính mình trong tương lai.

Bên cạnh những quà tặng hấp dẫn, dưới sự dẫn dắt của ThS. Lê Minh Ngọc, các bạn học sinh đã được tiếp cận một cái nhìn mới mẻ, khác biệt và tích cực về ý nghĩa của việc tìm kiếm cơ hội với năng lực học tập hiện tại cũng như đam mê của chính mình. Tại chương trình, ThS. Lê Minh Ngọc còn có những câu nói cực hay, cực “thấm” khiến cho đông đảo các bạn học sinh sinh viên tại hội trường phải suy ngẫm.

Khi bàn về vai trò của việc giáo dục, định hướng nghề nghiệp sớm thông qua tinh thần của các bạn trẻ thời nay, ThS. Lê Minh Ngọc đã nhấn mạnh: “Chúng ta hay quan trọng nhiều thứ xung quanh mình lắm, điều này có thể đúng như câu hát quan trọng là thần thái, nhưng cái tạo ra thần thái là thần kinh nha. Vậy nên, nếu muốn mình có một thần thái tốt thì phải được chăm sóc một cách kỹ lưỡng về mặt thần kinh”.

Là thạc sĩ về ngôn ngữ học có kinh nghiệm làm việc ở các trường ĐH nhiều năm, đồng thời cũng là một MC truyền hình nổi tiếng, ngoài sự hoạt ngôn dí dỏm thu hút các bạn lắng nghe ThS. Lê Minh Ngọc dường như còn hiểu được rất rõ tâm lý và những sai lầm thường gặp của nhiều bạn trẻ trước những áp lực tinh thần thường bị đè nén, cụ thể là sự so sánh bản thân mình với người khác. Điều này không có nhiều ý nghĩa trong việc giúp các bạn tiến bộ, trái lại còn khiến các bạn học sinh dễ tự ti và mặc cảm hơn. “Thành công thì thường không có bất cứ một công thức có sẵn nào để áp dụng lên chúng ta. Bởi mỗi bạn sẽ có sự phát triển khác nhau, không nên áp đặt tình huống của người khác lên chính mình”, ThS. Lê Minh Ngọc khẳng định.

Một vấn đề quan trọng mà nhiều học sinh và sinh viên băn khoăn, đó là vấn đề về vai trò của kỹ năng mềm, tầm quan trọng của kỹ năng ứng xử trong công việc. ThS. Lê Minh Ngọc cũng đã động viên các bạn một cách chân thành: “Muốn thành công - dễ không? Ước mơ sẽ không bao giờ xa xôi với những ai có kỹ năng ứng xử với người xung quanh ngay từ bây giờ đâu. Hãy bắt đầu từ những điều nhỏ nhất các bạn nhé”.

Và thay lời kết, để tạo động lực cho các bạn học sinh, những thế hệ lao động tương lai, ThS. Lê Minh Ngọc  cũng không quên gửi gắm tình cảm của mình bằng những lời nói sâu sắc, ý nghĩa: “Vì xuất phát điểm của mỗi người chúng ta là khác nhau, nên chúng ta cũng phải cố gắng theo những cách khác nhau để đạt được mục tiêu”. Câu nói ngắn gọn nhưng đầy năng lượng, giúp mỗi bạn học sinh tại các trường có thêm động lực và quyết tâm để chinh phục ước mơ của mình.

PV