Thứ bảy, 19/6/2021, 13h25

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021: Phải thực hiện tốt thông điệp 3T

Đây là lời kêu gọi của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại chương trình phát động chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2021 diễn ra mới đây với hình thức trực tuyến.

Theo đồng chí Bùi Quang Huy - Bí thư Thường trực BCH Trung ương Đoàn, Trưởng ban chỉ đạo chiến dịch - thông điệp 3T gồm: Tiên phong (phải xác định tư thế đi đầu, sẵn sàng tham gia vào các lực lượng phòng chống dịch); Tương trợ (phải nêu cao tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau, hỗ trợ nhân dân vượt qua khó khăn do dịch bệnh…); Thích ứng (thích nghi với điều kiện mới là yêu cầu để chúng ta thực hiện mục tiêu kép, từng bước chiến thắng đại dịch).


Đoàn viên, thanh niên Quận đoàn Q.10, TP.HCM chuẩn bị trao quà cho người khó khăn do dịch Covid-19

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm nay diễn ra từ tháng 6 đến hết tháng 8 gồm 5 nội dung: chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng và Hành quân xanh. Phương châm của chiến dịch: Rộng khắp - Hiệu quả - An toàn - Bền vững, trong đó phòng chống dịch bệnh Covid-19 là nội dung quan trọng sẽ có trong các hoạt động trong chiến dịch.  

Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè được Trung ương Đoàn phát động từ năm 2000. Qua 21 năm thực hiện, chiến dịch đã lan tỏa rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên. Thông qua các nội dung cụ thể, các tổ chức Đoàn, hội trên cả nước đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, hội viên, thanh niên trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh… góp phần đảm bảo an sinh xã hội, quốc phòng an ninh ở những địa bàn khó khăn, vùng sâu vùng xa, biên giới hải đảo.

Riêng năm nay, chiến dịch là thời điểm để tuổi trẻ Việt Nam chung sức, chung lòng hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ về việc toàn dân, toàn quân chung tay phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, chống dịch như chống giặc.

Hồ Khánh