Thứ tư, 8/7/2020, 15h45

Chiến thắng 30-4-1975: Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam

Ngày 8-7, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Chiến thắng 30-4-1975 - Đỉnh cao sức mạnh của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.


Các đại biểu trao đổi bên lề hội thảo

Đến tham dự có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Thiếu tướng, TS. Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ quốc phòng, các nhà khoa học, tướng lĩnh, các nhân chứng lịch sử…

Hội thảo lần này tiếp tục khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước nói chung và cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 nói riêng; khẳng định sức mạnh vô địch của chiến tranh nhân dân Việt Nam đã làm thất bại mưu đồ của đế quốc Mỹ nhằm áp đặt chủ nghĩa thực dân mới trên đất nước ta. Quá trình giành thắng lợi từng bước và đi tới giành thắng lợi hoàn toàn vào ngày 30-4-1975 đã để lại những bài học kinh nghiệm, bài học lịch sử quý báu, làm cơ sở để vận dụng, phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.

Ban chấp hành Trung ương Đảng nhận định, năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ của con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính chất thời đại sâu sắc.

Từ nhận định này, đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê - Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM - cho biết, đến nay nhận định đó vẫn mang tính thời sự, được khẳng định sâu sắc hơn bởi những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới do Đảng ta lãnh đạo. Nhân dân ta đồng lòng, chung sức xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bền bỉ thực hiện, từng bước hoàn thành Di huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Còn non, còn nước, còn người/ Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay”.

Trung tướng Nguyễn Tân Cương - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng - đánh giá thắng lợi 30-4-1975 đã để lại cho quân và dân ta nhiều bài học quý, trong đó có bài học sâu sắc là tinh thần chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi quyết tâm của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng trong chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, bài học đó vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục được nghiên cứu, vận dụng và phát huy.

“Trên cơ sở bám sát đường lối, chủ trương, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cần vận dụng linh hoạt phù hợp với thực tế đối với từng nhiệm vụ cụ thể, tổ chức bộ máy, sự điều hành, chỉ huy phù hợp với đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ, có khả năng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện đúng phương châm xây dựng quân đội “tinh, gọn, mạnh””, Trung tướng Nguyễn Tân Cương cho biết.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Phó Chủ nhiệm Tổng cục chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam - cũng cho rằng từ những bài học đúc rút từ cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 và thắng lợi chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, chúng ta thấy sức mạnh tổng hợp của toàn dân là yếu tố nền tảng để tạo ra mọi nhân tố khác cho chiến thắng. Trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay cần tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là nhân tố đã được kiểm nghiệm, khẳng định trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và được thử thách qua các cuộc chiến tranh giải phóng và bảo vệ tổ quốc của dân tộc ta. Đồng thời là cơ sở để Đảng, Nhà nước hoạch định, triển khai các chủ trương, đường lối, chính sách chiến lược trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tất cả các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân đều phải quan tâm chăm lo, xây dựng, bồi đắp tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy thắng lợi của Đại thắng mùa Xuân 1975, đồng chí Trần Lưu Quang - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM  - cho biết 45 năm qua, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM tiếp tục đồng lòng, chung sức thực hiện kỳ vọng của Bác Hồ kính yêu, của Đảng ta cùng các thế hệ đi trước vượt qua bao khó khăn, thách thức; phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, luôn bám sát thực tiễn, gắn bó mật thiết với nhân dân đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới.

Dẫu còn những hạn chế nhất định trong quá trình phát triển nhưng đến nay TP đã “thay da, đổi thịt”, ngày càng sáng tỏ diện mạo của một đô thị lớn “đàng hoàng hơn”, “to đẹp hơn” như bác Hồ từng mong ước; trở thành trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, khoa học - công nghệ, đầu mối giao lưu quốc tế; đời sống nhân dân được cải thiện, nâng cao; đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng kinh tế.


Các đoàn viên, thanh niên tham dự hội thảo

Từ thực tiễn, thành phố đã góp phần quan trọng vào quá trình hoạch định, hình thành phát triển đường lối đổi mới, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, thời gian tới, TP.HCM tiếp tục tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Qua đó phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, phát huy hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Và không ngừng đổi mới, sáng tạo, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, đẩy mạnh phát triển văn hóa, tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc, là một trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo và khoa học - công nghệ có sức lan tỏa cao của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Được biết, hội thảo lần này nhận được hơn 80 báo cáo tham luận của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các tổ chức chính trị - xã hội Trung ương và địa phương; các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng; các học viện, nhà trường, viện nghiên cứu, các nhân chứng lịch sử, tướng lĩnh, sĩ quan, các nhà khoa học trong và ngoài quân đội… Mỗi tham luận là một công trình nghiên cứu độc lập, luận giải từng vấn đề cụ thể, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thắng 30-4-1975.

Nguyễn Trinh