Thứ sáu, 22/1/2021, 18h57

Chính thức thành lập Đảng bộ TP.Thủ Đức

Chiều 22-1, Thành ủy TP.HCM tổ chức Lễ công bố trao quyết định cán bộ TP.Thủ Đức.


Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên trao quyết định chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy Thủ Đức

Tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã trao quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ, bí thư, phó bí thư Thành ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban chấp hành Đảng bộ TP.Thủ Đức gồm 45 người, Ban Thường vụ Thành ủy Thủ Đức gồm 14 người.


Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu cử chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức

Trong đó, ông Nguyễn Văn Hiếu - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Quận ủy Quận 5 giữ chức Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức.

Ông Hoàng Tùng - Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè giữ chức Phó Bí thư Thành ủy TP.Thủ Đức, được HĐND TP.Thủ Đức bầu làm Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức.

Ông Nguyễn Phước Hưng - Bí thư Quận ủy Quận 2 giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Thủ Đức, Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức.


Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức danh chủ tịch, phó chủ tịch UBND TP.Thủ Đức

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ  đã trao quyết định của HĐND TP.HCM về việc phê chuẩn kết quả bầu chức danh Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Phước Hưng và chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Thái Mỹ Diện.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong trao quyết định của UBND TP.HCM về việc phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Hoàng Tùng; chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2016-2021 cho ba ông: Nguyễn Kỳ Phùng (Phó Giám đốc Sở Khoa học - Công nghệ); Nguyễn Bạch Hoàng Phụng (Phó Chủ tịch UBND quận 2) và ông Nguyễn Hữu Anh Tứ (Phó Chủ tịch UBND quận Thủ Đức).


Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu cũng trao quyết định thành lập Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức lâm thời và chỉ định ủy viên ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức nhiệm kỳ 2019-2024. Theo đó, ông Trần Hữu Phước - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM  làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Thủ Đức.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư Thành ủy TP.HCM - cho biết, đội ngũ cán bộ chủ chốt của TP.Thủ Đức cơ bản đã có và ngày mai (23-1) đội ngũ cán bộ lãnh đạo này cần bắt tay vào làm việc để triển khai những công việc trên địa bàn để dần ổn định bộ máy lãnh đạo.

Theo đó, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và người đứng đầu của TP.Thủ Đức cũng phải nêu cao tinh thần, trách nhiệm, bảo đảm duy trì các hoạt động thường xuyên, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc, không để ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của nhân dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.


Ông Nguyễn Văn Hiếu - Bí thư Thành ủy Thủ Đức phát biểu tại buổi lễ

"Mỗi cá nhân nhất là người đứng đầu trong bộ máy TP.Thủ Đức phải gương mẫu, làm đúng và làm tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước Đảng bộ và nhân dân TP. Hiện nay, mọi việc mới chỉ bắt đầu, phía trước còn nhiều việc cần làm và phải làm, song ông tin tưởng với sự đoàn kết, nỗ lức, quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ vượt qua khó khăn, thách thức để xây dựng TP.Thủ Đức thành một đô thị kiểu mẫu, một đô thị đáng sống bậc nhất của Việt Nam”, ông Nguyễn Văn Nên nói.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, tân Bí thư Thành ủy Thủ Đức Nguyễn Văn Hiếu cho biết, để xây dựng và phát triển TP.Thủ Đức xứng tầm, phát huy được vai trò hạt nhân, động lực để pháy triển khu vực phía Đông TP.HCM, Ban chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy TP.Thủ Đức sẽ luôn đoàn kết, nỗ lực phát huy tinh thần trách nhiệm, khắc phục các khó khăn, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật nhà nước; các chỉ đạo của Thành ủy, chính quyền TP.HCM trên tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo. Đồng thời lắng nghe, tiếp thu các ý kiến đóng góp của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học…; tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, khơi dậy lòng tự hào, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn; phát huy mọi nguồn lực, thế mạnh để xây dựng và phát triển TP.Thủ Đức hiện đại, văn minh, nghĩa tình, trở thành một mô hình kiểu mẫu, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân; đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của TP.HCM và cả nước.

N.Trinh