Thứ bảy, 22/1/2022, 09h44

Chờ đợi gì ở tuyển Việt Nam trận gặp Úc?

Phân tích thấu đáo những nhược điểm ở trận lượt đi, sắp xếp lại nhân sự để tạo được đội hình hợp lý, cố gắng chọn lối chơi tương thích... tuyển Việt Nam tuy không quá đặt nặng thành tích ở trận lượt về vòng loại thứ 3 World Cup trước đối thủ rất mạnh là chủ nhà Úc, nhưng cũng muốn gây được một dấu ấn nào đó.
Màn khởi động quan trọng để gặp trung quốc
Bình luận viên Vũ Quang Huy nhận xét: “Trở lại với sân chơi châu Á sau hành trình chưa mấy thành công tại AFF Cup 2020, thầy trò ông Park dĩ nhiên muốn ghi điểm trong mắt khán giả bằng một màn trình diễn tươm tất nhất trong khả năng. Tuy nhiên, nếu tự đặt ra áp lực là phải thắng Úc bằng mọi giá thì chuyến đi lần này sẽ trở nên quá nặng nề về tâm lý và có thể dẫn đến những hệ quả xấu. Đây là chuyến hành quân khá nhọc nhằn, chúng ta đừng nên trông mong những gì quá phi thực tế”.
Hùng Dũng sẽ giúp cho tuyến giữa tuyển VN mềm mại và chơi chặt chẽ hơn
Cũng theo bình luận viên Quang Huy: “Ở trận lượt về này, Úc có sự thay đổi lực lượng và thiếu một số nhân tố quan trọng nhưng họ vẫn là đội cực mạnh, trên tầm chúng ta. Ông Park đã cho tuyển Việt Nam mổ băng lại trận lượt đi và nói đúng lý do tại sao chúng ta thất bại, dù chỉ với tỷ số 0-1. So với nhiều đội châu Á, mặt trận tấn công của Úc tạo nên những khác lạ nhất định. Họ tấn công ở 1 biên, thu hút toàn bộ hàng phòng ngự của đối phương rồi bất ngờ đổi hướng sang biên kia. Trình độ của Úc đủ cao để thực hiện nhuần nhuyễn lối chơi “đánh lừa” đối thủ kiểu ấy. Cầu thủ Úc nhanh, mạnh, tốc độ, có thể tạt sớm, tạt xa, thậm chí ngay từ giữa sân, khiến đối phương không kịp trở tay. Bàn thắng của họ tại sân Mỹ Đình hồi đầu tháng 9.2021 đã thể hiện rõ đẳng cấp cao hơn tuyển Việt Nam như thế nào. Trận đấu vào ngày 27.1 tới Úc lại còn có lợi thế sân nhà. Chúng ta hãy coi lần chạm trán này là cữ dượt hay màn khởi động nghiêm túc cho trận gặp Trung Quốc sau đó chỉ ít ngày. Đừng “nướng” hết quân vào màn thử lửa không cân sức. Nên có sự tính toán khôn ngoan để bảo toàn lực lượng”.
Hùng Dũng và bước ngoặt của những kép phụ
Cựu tiền đạo Đặng Phương Nam nói: “Đây là trận đấu mà cả 3 tuyến chắc chắn sẽ có điều chỉnh về nhân sự. Nếu hàng thủ cái tên nào sẽ đá cùng Bùi Tiến Dũng và Thành Chung trong sơ đồ 3 trung vệ là một dấu hỏi thì tôi chờ đợi nhất là Đỗ Hùng Dũng nhiều khả năng được đá chính để dẫn dắt tuyến giữa. Không phải ngẫu nhiên Dũng được trao băng đội trưởng và anh cũng khẳng định mình đã sẵn sàng và đủ thể lực cần thiết để trở lại sau chấn thương. Tất nhiên, cầu thủ mới trở lại sân cỏ sẽ thường có tâm lý ngại va chạm, nhưng đang đạt độ chín của sự nghiệp nên Dũng sẽ biết cách thích ứng với từng hoàn cảnh cụ thể”. Còn bình luận viên Quang Huy nói: “Chúng ta mong chờ cuộc tái xuất của một trong những tiền vệ tài hoa nhất bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại. Dũng sẽ được đá ngay từ đầu với mục đích làm nóng cho chính anh sau gần 1 năm trời không thi đấu đỉnh cao. Nhưng theo tôi, ông Park nên dùng Dũng với liều lượng vừa phải để giữ anh cho trận sau”.
Quang Hải sẽ tiếp tục gây khó cho tuyển Úc?
Nói về các vị trí khác, cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam nhận định: “Hoàng Đức mới bình phục sau khi bị Covid-19 nên khả năng ra sân từ đầu vẫn để ngỏ. Không loại trừ khả năng ông Park sẽ bố trí Hùng Dũng đá với Quang Hải rồi cho Hoàng Đức vào sau. Chúng ta phải xác định rõ ràng đây là trận đấu tuyển Việt Nam phải củng cố mặt trận phòng ngự, chống bóng bổng và hạn chế bàn thua, nếu cầm hòa được thì tốt còn không phải bảo toàn được quân số. Tôi nghĩ trận gặp Úc có thể là bước ngoặt cho những cái tên như Hữu Tuấn, Tuấn Hải, Văn Vũ... vì nếu chơi tốt họ sẽ có cơ hội trận tiếp theo, còn không thì cánh cửa sẽ thu hẹp lại.
Phạm Tuấn Hải (thứ tư từ trái) nếu có phong độ tốt sẽ được ông Park sử dụng
Ở đợt tập trung này, dù vắng rất nhiều trụ cột nhưng tuyển Việt Nam chủ yếu con người vẫn thế, lối chơi vẫn thế, còn việc ông Park muốn thổi luồng không khí mới có thể là cách nói để kêu gọi sự tập trung cố gắng. Để thay đổi diện mạo của đội tuyển, không thể nói suông được, mà phải thay đổi từ tư duy và cách tiếp cận của ông Park cùng các cộng sự. Tôi lấy ví dụ về đội HAGL, mới đây HLV Kiatisak có những bài tập chuyên biệt cho tiền đạo rất kỹ. Tại sao chúng ta không gọi HLV Việt Thắng lên tuyển để cựu tiền đạo tuyển Việt Nam rèn giũa kỹ năng dứt điểm, tư vấn thêm cho các tiền đạo đàn em? Đó cũng là một phương án làm mới cách vận hành của đội tuyển. Trước mắt, chúng ta chờ đợi tuyển Việt Nam có những nước cờ mới với một số quân cờ mới trong trận gặp Úc”.
TT (theo thanhnien)