Thứ ba, 2/6/2020, 19h10

Chọn nghề cho tương lai: có nên chọn liều?

Hc sinh Trưng THPT Hùng Vương trao đi vi chuyên gia tư vn trong chương trình

Đó là băn khoăn của nhiều học sinh lớp 12 trước ngưỡng cửa vào ĐH, CĐ khi chưa hiểu rõ năng lực, sở trường và đam mê của bản thân trong khi có quá nhiều sự lựa chọn. Trong chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” diễn ra mới đây ở Trường THPT Hùng Vương (Q.5), em Minh Hiếu (học lớp 12A7) cho biết: “Em học tốt các môn toán, hóa, sinh; tuy nhiên em không có đam mê với các khối ngành liên quan đến những môn học trên mà lại thích làm việc trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Vậy em có nên bỏ qua năng lực để chọn liều ngành nghề mình thích không?”. ThS. Nguyễn Công Kỳ (Trung tâm Phát triển GD-ĐT phía Nam, Văn phòng Bộ GD-ĐT tại TP.HCM) đưa ra lời khuyên: “Đối với lựa chọn ngành nghề cho tương lai, các em không nên chọn liều, ngược lại cần hiểu rõ năng lực của bản thân như thế nào, trong năng lực thì sở trường nào là mạnh nhất, ngoài sở trường có đam mê hay không. Ngoài ra, các em cũng cần tìm hiểu thật kỹ về ngành nghề đó đòi hỏi những kỹ năng, kiến thức và thái độ gì, từ đó tham chiếu với những yếu tố mà bản thân có xem có phù hợp không và xu hướng sắp tới nhu cầu thị trường cần những gì? Khi chọn ngành nghề phù hợp với sở trường và đam mê, các em sẽ có thái độ học tập tốt, không chỉ học tốt ở trường mà đam mê tìm tòi tự học. Sau khi ra trường được làm việc mình thích, sẽ có thái độ làm việc hiệu quả, khả năng thành công cao”.

Hàng ngàn học sinh THCS, THPT được tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh

Từ ngày 1 đến 5-6, Báo Giáo dc TP.HCM phối hợp với nhiều đơn vị tổ chức hai chương trình tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh cho hàng chục ngàn học sinh THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh. Theo đó, chương trình thứ nhất là chương trình tư vấn tuyển sinh “Đúng ngành nghề - Sáng tương lai” năm 2020 diễn ra ở TP.HCM và hai tỉnh Kiên Giang, Đồng Nai. Cụ thể, tại TP.HCM, chương trình tổ chức ở các trường: Diên Hồng, Lương Văn Can, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Hữu Huân, Trung Phú, Phú Hòa, Lý Thường Kiệt, Trung Lập, Tân Bình… Trong khi đó, tại Kiên Giang, Báo Giáo dc TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức tư vấn cho học sinh ở 21 trường THPT; còn tại Đồng Nai, Báo Giáo dc TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT tỉnh tổ chức tư vấn cho học sinh ở 47 trường THPT.

Chương trình thứ hai là chương trình tuyển sinh hướng nghiệp sau THCS năm 2020 do Báo Giáo dc TP.HCM phối hợp cùng Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức, tư vấn cho học sinh lớp 9 ở 26 trường THCS trên địa bàn Q.Thủ Đức, Q.Bình Thạnh và Q.Gò Vấp.

PV

Trong chương trình diễn ra tại Trường THPT Nguyễn Văn Tăng (Q.9), em Nguyễn Thế Anh (học lớp 12A3) trăn trở: “Em muốn xét tuyển vào ngành CNTT của Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, tuy nhiên em còn băn khoăn về nhu cầu tuyển dụng trong tương lai đối với ngành này như thế nào?”. Ông Dương Thanh Văn (Phó ban Tuyển sinh Trường ĐH Công nghệ TP.HCM) chia sẻ: Hiện nay thế giới đang bước vào cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhu cầu ngành CNTT những năm gần đây đang rất lớn bởi CNTT được ứng dụng vào tất cả các công việc. Tại TP.HCM có nhiều trường ĐH đào tạo ngành CNTT, trong đó có Trường ĐH Công nghệ TP.HCM với nhiều chuyên ngành khác nhau như mạng máy tính và truyền thông, công nghệ phần mềm, an toàn thông tin… Sau khi ra trường, người học có cơ hội làm việc tại các môi trường chuyên nghiệp, năng động, không lo thất nghiệp.

Bài, ảnh: Hoài Thương