Thứ bảy, 2/7/2022, 09h32

Chủ sở hữu Man City mua đội bóng thứ... 11

Tập đoàn City Football Group, chủ sở hữu của Man City, đã đạt mọi thỏa thuận mua CLB Italia, Palermo.

Chủ tịch Man City, Sheikh Mansour
Theo nguồn tin uy tín của Goal, City Football Group – tập đoàn sở hữu CLB Man City, đã đạt thỏa thuận mua Palermo từ cuối mùa giải trước, thời điểm đội bóng Italia đang chơi ở Serie C. Nhờ thắng các trận play-off hồi tháng 5 và 6, Palermo sẽ lên chơi ở Serie B mùa giải tới.
City Football Group đạt thỏa thuận mua 80% cổ phần của Palermo, tương đương với 12 đến 13 triệu euro. Hiện chỉ còn chờ các bên hoàn tất thủ tục chuyển nhượng để công bố chính thức.
Palermo có 3 lần về đích thứ 5 ở Serie A trong giai đoạn từ 2006 đến 2010, và bị đánh rớt xuống Serie D năm 2019. Nhưng với chất lượng đội hình và nền tảng có sẵn, Palermo nhanh chóng leo lên Serie B. Mục tiêu của họ trong mùa giải tới là trở lại đấu trường số 1 Italia.
Palermo là CLB giàu truyền thống của Italia và từng sản sinh ra những ngôi sao lớn như Edinson Cavani, Paulo Dybala, Javier Pastore, Andrea Belotti hay Luca Toni. Ở các trận play-off vừa qua, Palermo thu hút hơn 30 nghìn CĐV tới xem. Con số này cho thấy sức hút lớn của Palermo trong bối cảnh họ đang từng bước trở lại Serie A.
Nếu giao dịch thành công, Palermo sẽ trở thành CLB thứ 11 của City Football Group. Ngoài Man City, tập đoàn lớn này đang sở hữu 9 đội bóng khác trên khắp thế giới là New York City, Melbourne City, Girona (Tây Ban Nha), Lommel (Bỉ), Troyes (Pháp) Montevideo City (Uruguay), Sichuan Jiuniu (Trung Quốc), Mumbai City (Ấn Độ) và Yokohama Marinos (Nhật Bản).
Mục tiêu của City Football Group là phủ sóng mạng lưới bóng đá toàn cầu. Trong những năm gần đây, Man City thường gửi cầu thủ sang các đội bóng ‘anh em’ để họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu.
Bá Thông (theo bongdaso)