Thứ năm, 26/5/2022, 09h58

Chủ tịch Barca bất ngờ báo tin vui cho Man Utd

Mục tiêu chuyển nhượng của Man Utd là Gavi đã từ chối kí vào bản hợp đồng gia hạn với đội chủ sân Camp Nou.
Chủ tịch Barca cho biết Gavi chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với Barcelona
Hiện tại, hợp đồng của Gavi với Barcelona sẽ kết thúc sau mùa giải 2022/23. Tuy nhiên, tiền vệ sinh năm 2004 vẫn chưa đồng ý gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Camp Nou. Chia sẻ với L’Esportiu, chủ tịch Laporta cho biết: “Barcelona đã đề nghị gia hạn hợp đồng nhưng người đại diện của Gavi vẫn chưa chấp nhận. Chúng tôi không hiểu và không thích điều này.
Tôi đã khuyên người đại diện của Gavi nên chấp nhận kí vào bản hợp đồng mới với Barcelona càng sớm càng tốt. Điều này sẽ giúp cho chúng tôi xây dựng kế hoạch rõ ràng cho tương lai”.
Theo The Sun, Man Utd rất quan tâm đến việc chiêu mộ Gavi. Gavi cùng Frenkie de Jong được Man Utd nhắm đến làm phương án thay thế Pogba nơi tuyến giữa đội bóng. Nhiều khả năng, Pogba sẽ rời Old Trafford sau khi mùa giải này kết thúc khi anh chỉ còn hơn 1 tháng hợp đồng với Quỷ đỏ.
Ngoài Man Utd, Liverpool cũng tham gia vào cuộc đua giành chữ kí của Gavi. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng phá két để kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 41 triệu bảng của Gavi tại Barcelona.
Ở mùa giải vừa qua, Gavi là một trong những nhân tố quan trọng trong đội hình của HLV Xavi. Tổng cộng, tiền vệ người Tây Ban Nha đã ghi 2 bàn và thực hiện 6 kiến tạo sau 47 trận đấu cho Barcelona trên mọi đấu trường. Phong độ ấn tượng của Gavi đã giúp anh có 6 lần ra sân cho tuyển Tây Ban Nha.
Với những khó khăn về tài chính, Barcelona có thể bán Gavi ở kì chuyển nhượng mùa Hè nếu không muốn mất trắng sao trẻ này vào năm sau. Hiện tại, đội chủ sân Camp Nou cũng đã lên kế hoạch tìm kiếm tiền vệ thay thế. Được biết, Barcelona xem Ruben Neves của Wolves là một trong những mục tiêu hàng đầu ở kì chuyển nhượng mùa Hè.
Văn Phong (theo bongdaso)