Thứ tư, 3/6/2020, 09h44

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia bị chửi sấp mặt vì sáng kiến điên rồ

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, ông Gabriele Gravina khẳng định một số trận đấu ở Serie A có thể cho phép một số lượng nhỏ NHM tới sân, song sáng kiến này vấp phải sự chỉ trích rất lớn.
Sau khoảng 3 tháng tạm hoãn vì dịch bệnh Covid-19, Ban tổ chức và các CLB tại Serie A cuối cùng cũng đưa ra thời hạn chính thức cho ngày tái khởi động giải đấu. Cụ thể, giải đấu cao nhất bóng đá Italia sẽ chính thức ấn định thời gian trở lại vào ngày 20/6. Trước đó, các CLB được phép luyện tập từ ngày 18/5.
Serie A trở lại vào ngày 20/6 tới
Ngoài việc ấn định thời gian trở lại cụ thể, Serie A cũng xác nhận việc các đơn vị truyền hình của giải đấu cần phải đúng hạn thanh toán cho các CLB. Đó được coi là quyết định nhằm giúp các đội bóng tránh khỏi khủng hoảng tài chính.
Vẫn còn 124 trận đấu ở phía trước và các đội bóng sẽ phải thi đấu liên tục, Serie A mùa giải 2019/20 dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 2/8. Từ thời điểm giải đấu trở lại đến khi kết thúc sẽ kéo dài khoảng 44 ngày, trong thời gian này chỉ có 5 ngày không có bóng đá diễn ra. 
Các trận đấu ở Serie A có thể đón tiếp một lượng nhỏ NHM đến sân, đó là sáng kiến từ Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia, ông Gabriele Gravina. Ông này nói: "Trên một SVĐ có sức chứa 60.000 chỗ ngồi, có thể một lượng nhỏ NHM được phép đến sân cổ vũ cho đội bóng của mình, tất nhiên phương án này chỉ được thực hiện nếu được đảm bảo an toàn tuyệt đối".
Sáng kiến của ông Gabriele Gravina đã vấp phải sự phản đối. Phần lớn NHM đều không hài lòng với kế hoạch của Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italia. Đây cũng là điều dễ hiểu bởi Italia là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch Covid-19, với 33.500 ca tử vong. Hiện tình hình dịch bệnh ở quốc gia này vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn. 
Nguyễn Huyền (theo bongda24h)