Thứ sáu, 21/2/2020, 11h44

Chủ tịch PSG bị buộc tội hình sự khi hối lộ quan chức FIFA

Chủ tịch PSG Nasser Al-Khelaifi và cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke bị buộc tội liên quan đến vụ bê bối hối lộ vì bản quyền truyền hình World Cup 2026 và 2030.
Ngày 20/2, Tòa án Tối cao Thụy Sĩ (OAG) buộc tội Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi và cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke cũng như một doanh nhân không tiết lộ danh tính. Danh sách cáo buộc liên quan đến các nhân vật này về 4 tội danh: xúi giục, hối lộ, lạm quyền và sửa đổi những tài liệu quan trọng liên quan đến bản quyền World Cup năm 2026 và 2030.
Chủ tịch PSG Nasser Al Khelaifi
Theo đó, Al-Khelaifi có hành vi kích động, xúi giục Valcke thực hiện hành vi trái pháp luật bằng một biệt thự khổng lồ ở hòn đảo Sardinia, Ý có trị giá lên đến 1,8 triệu euro. Nhiệm vụ của Valcke là sử dụng chức quyền giúp đài BeIN Sports của Al-Khelaifi có được bản quyền giải đấu bóng đá lớn nhất thế giới cấp độ đội tuyển. Sau khi hoàn thành, Valcke rời chức Tổng thư ký FIFA năm 2015.
Valcke bị cáo buộc sai phạm quản lý tài liệu, vì không khai báo hoặc thiếu trung thực về những khoản lợi kế toán với FIFA. Với tư cách Tổng thư ký FIFA, ông phải khai báo, chứ không được làm giàu bất hợp pháp. Do đó, Khelaifi và doanh nhân giấu tên bị buộc tội xúi giục. Chưa dừng lại ở đó, nhân vật bí ẩn thuộc bên thứ ba kia cũng chuẩn bị hầu tòa vì lý do tương tự.
FIFA vốn đã tính khởi kiện Nasser al-Khelaifi và Jerome Valcke sau khi thu được những bằng chứng thép liên quan đến vụ việc, thành quả sau ba năm trời điều tra. Tuy nhiên họ lại bất ngờ thay đổi ý định này vì tìm được tiếng nói chung bằng một "thỏa thuận thân thiện" với cả hai nhân vật máu mặt này vào cuối tháng Một vừa rồi.
Cựu tổng thư ký FIFA Jerome Valcke
Tuy nhiên lại khá đen cho Al-Khelaifi và Valcke khi cáo buộc của Tòa án tối cao Thụy Sĩ không liên quan gì đến FIFA. Al-Khelaifi sẽ bị xử phạt với tư cách là Giám đốc đài BeIN Sports chứ không phải Chủ tịch PSG hay Thành viên cấp cao của UEFA. Nếu bị buộc tội trong phiên xét xử, cả hai sẽ phải nhận án tù từ 1-5 năm, theo khoản 1 điều 158 Luật hình sự Thụy Sĩ.
Đến thời điểm hiện tại cả Al-Khelaifi lẫn Valcke đều một mực phủ nhận tội lỗi. Vị tỷ phú người Qatar điều hành Paris Saint-Germain thậm chí còn đưa ra văn bản phản pháo lại Tòa án Tối cao Thụy Sĩ, cho rằng họ "không có cơ sở nào trên thực tế lẫn pháp luật" để buộc tội ông. FIFA và UEFA cũng từ chối bình luận về vụ việc.
Gia Khoa (theo bongda24h)