Thứ bảy, 30/11/2019, 20h34

Chung tay xây dựng môi trường học tích cực

Trong vai trò Bí thư Đoàn trưng, các em là nhng th lĩnh hc sinh trong trưng. trng trách này, các em không ch rèn luyn kiến thc mà còn “gánh” trên vai trách nhim to ra nhiu phong trào, hot đng b ích đ cùng nhà trưng xây dng môi trưng hc đưng tích cc, lành mnh.

Hoàn thin bn thân trong vic hc và rèn luyn

Ít ai ngờ cô gái có dáng nhỏ nhắn Nguyễn Lê Hoàn Mỹ (học lớp 11CV Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Q.Tân Bình, TP.HCM) lại là một Bí thư Đoàn trường năng nổ, hoạt bát, luôn tích cực tham gia và đi đầu trong các phong trào ở trường. Ở mọi nhiệm vụ xây dựng hoạt động phong trào của trường, Hoàn Mỹ đều hoàn thành rất tốt và có những phân công hợp lý cho các thành viên trong Ban Chấp hành Đoàn trường. Trong  nhiệm kỳ 2018-2020, Hoàn Mỹ được công nhận là cán bộ Đoàn xuất sắc cấp trường và cấp quận. Ngoài ra, em còn được biết đến là một “cây văn nghệ” xuất sắc của lớp, của trường. Bằng chính tài lẻ này, Hoàn Mỹ đã gắn kết các bạn học sinh trong trường đến gần nhau hơn. Đặc biệt là em rất-có-duyên với các phong trào tình nguyện, khi từng là Chỉ huy trưởng chiến dịch Hoa phượng đỏ cấp trường.

Nguyn Lê Hoàn M - th lĩnh hc sinh Trưng THPT Nguyn Thưng Hin

Không chỉ năng nổ, nhiệt tình trong hoạt động Đoàn, Hoàn Mỹ còn được bạn bè nể phục bởi học lực rất tốt khi 10 năm liền đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. “Để thu hút các bạn học sinh đến với phong trào Đoàn, trước hết người thủ lĩnh của Đoàn cần phải hoàn thiện mình trong cả việc học và rèn luyện. Đồng thời, phải xây dựng được các hoạt động phù hợp với điều mà các bạn mong muốn chứ không phải là thứ mình muốn. Đây cũng chính là khó khăn của em để cân bằng giữa việc tham gia hoạt động Đoàn và sắp xếp việc học một cách hợp lý. Muốn làm được điều này, em luôn lập ra cho mình một thời gian biểu cụ thể, để thời gian của mình không bị lãng phí”, Hoàn Mỹ bật mí.

Theo Hoàn Mỹ, ngoài việc học, mỗi học sinh nhất là học sinh THPT nên dành thời gian rèn luyện bản thân trong các hoạt động phong trào. Thông qua các hoạt động đó, các bạn có thể rèn luyện thêm cho mình nhiều kỹ năng mềm như nói chuyện trước đám đông, phản biện, sắp xếp thời gian hoặc tổ chức các trò chơi, sự kiện... “Các kỹ năng ấy không chỉ hữu ích, cần thiết cho các bạn trong môi trường ĐH mà trên hết, khi đã rèn luyện được các kỹ năng đó, các bạn có thể giúp cho hình ảnh thanh niên Việt Nam trở nên năng động và tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế”, Hoàn Mỹ cho biết.

Phong trào Đoàn “tăng sc đ kháng” cho mi hc sinh

Một gương mặt nổi bật khác trong giới thủ lĩnh học sinh THPT trên địa bàn thành phố là Trần Kiến Lương (học lớp 11A9 Trường THPT Trần Khai Nguyên, Q.5, TP.HCM). Gắn bó với các hoạt động tập thể từ khi còn là học sinh tiểu học và THCS thông qua phong trào Đội, với Kiến Lương đó chính là cơ hội để bản thân tiếp xúc với các hoạt động Đoàn từ sớm. “Ở môi trường THPT, với sự đam mê của bản thân, em đã tham gia làm việc tại Văn phòng Đoàn trường với vai trò cộng tác viên. Hiện tại, trong vai trò là Bí thư Đoàn trường - đại diện cho tiếng nói, tâm tư của học sinh trong trường - việc tổ chức các hoạt động thiết thực dành cho các bạn luôn là một nhiệm vụ, thách thức khó khăn mà em phải vượt qua song song với việc cân bằng thời gian học tập”, Kiến Lương chia sẻ.

Trn Kiến Lương - th lĩnh hc sinh Trưng THPT Trn Khai Nguyên

Ở vị trí thủ lĩnh học sinh, Kiến Lương cho hay việc sắp xếp thời gian biểu trong ngày, trong tuần rất quan trọng. Theo đó, em luôn cố gắng chăm chú nghe giảng và hoàn thành bài học, bài tập về nhà vào thời gian rảnh trên lớp để sau đó có thêm nhiều thời gian cho công tác Đoàn. “Đứng trước cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hơn lúc nào hết người cán bộ Đoàn phải nắm bắt được tâm tư, suy nghĩ của đoàn viên, học sinh để tổ chức những hoạt động mới phù hợp với thời đại và thu hút được sự quan tâm. Bằng cách này, phong trào Đoàn sẽ giúp đoàn viên, học sinh hạn chế, đẩy lùi những thông tin không lành mạnh xuất hiện ngày một nhiều như hiện nay”, Kiến Lương trăn trở.

Tuy nhiên, Kiến Lương cho rằng trong thời đại 4.0 là thời điểm sức trẻ, sự sáng tạo của cán bộ Đoàn có thể phát triển mạnh mẽ nhất để biến những thách thức, khó khăn trở thành mục tiêu, hướng học sinh vào môi trường rèn luyện bổ ích. “Thứ yếu nhất của giới trẻ hiện nay không phải là thiếu ý thức học hỏi mà đó là sự thiếu kiên định, thiếu sức đề kháng, dễ bị tác động bởi những thông tin xấu. Nhiệm vụ của cán bộ Đoàn là phải góp sức mình tạo ra các sân chơi, môi trường rèn luyện lành mạnh để gắn chặt hơn mối quan hệ bạn bè, thầy trò, trang bị thêm cho học sinh những kỹ năng cần thiết, từ đó tăng thêm sức đề kháng cho các bạn, tránh xa những điều xấu trong xã hội”, Kiến Lương nhận định.

Bài, ảnh: Yến Hoa