Thứ năm, 15/10/2020, 14h29

Chương trình nghệ thuật “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025, tối 14-10, TP.HCM đã tổ chương trình nghệ thuật đặc biệt “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố Anh hùng” tại sân khấu Phố đi bộ Nguyễn Huệ (Quận 1).


Tiết mục ca nhạc chào mừng Đại hội

Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Tô Thị Bích Châu; cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân TP.HCM.


Tiết mục ca cảnh hồn quê

Theo 3 chương: “Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố anh hùng tiên phong - đổi mới - đột phá”; “Thành phố - Theo lời Bác dạy”; “Thành phố Hồ Chí Minh – Khát vọng Thành phố vươn cao”, chương trình nghệ thuật diễn ra với nhiều tiết mục ca, múa hiện đại, dân gian dân tộc, cải lương, hát bội, xiếc, nhạc kịch như: Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi đó; Tiếng hát từ Thành phố mang tên Người; Đảng là cuộc sống của tôi; Thành phố tôi yêu; Lời Bác sáng mãi muôn đời; Sức sống hồn quê; Khát vọng thành phố… Qua đó, khán giả được thấy được quá trình đổi mới, phát triển của TP.HCM suốt 45 năm qua.


Tiết mục hát bội

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 14 đến 18-10, Đại hội xác định chủ đề: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình, huy động hiệu quả mọi nguồn lực và tận dụng thời cơ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; xây dựng thành phố thông minh, phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân” là sự kiện chính trị quan trọng được toàn Đảng bộ và nhân dân TP quan tâm, kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới.

Đại hội nhận thức sâu sắc trách nhiệm đối với nhân dân TP và nhân dân cả nước. Đặc biệt, với truyền thống yêu nước, cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ TP.HCM quyết tâm khắc phục yếu kém, khuyết điểm, nắm chắc thời cơ, vượt qua thử thách, đẩy mạnh toàn diện sự nghiệp đổi mới, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI đề ra. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xứng đáng là TP mang tên Bác - TP anh hùng, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

T. Anh - N.Trinh